Khơi dậy sức dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm

01:08, 14/08/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- “Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”, đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc lấy dân làm gốc. Thấm nhuần tư tưởng ấy, lực lượng công an làm công tác xây dựng phong trào luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, huy động sức mạnh nhân dân trong đảm bảo ANTT.

TIN LIÊN QUAN

Hơn 10 năm nay, Đội trưởng Đội Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự (ANTT) Công an huyện Minh Long, trung tá Nguyễn Văn Phú luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân. Anh thường xuyên về cơ sở để gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Trung tá Nguyễn Đức Hiếu – Công an TP.Quảng Ngãi trao đổi thông tin về ANTT với người dân xã Tịnh Khê.
Trung tá Nguyễn Đức Hiếu – Công an TP.Quảng Ngãi trao đổi thông tin về ANTT với người dân xã Tịnh Khê.


Trung tá Nguyễn Đức Hiếu – Đội phó Đội Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT Công an TP.Quảng Ngãi cũng vậy. Anh luôn tận tụy trong công việc, chủ động phối hợp với lực lượng ở cơ sở để xây dựng các mô hình quần chúng về ANTT. Trung tá Nguyễn Đức Hiếu, chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, gần gũi với nhân dân, nghe dân nói, nói cho dân tin, làm cho dân hiểu. Trên cơ sở lấy dân làm gốc, chúng tôi luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân để  tham mưu cho lãnh đạo tổ chức xây dựng các mô hình về lĩnh vực ANTT và phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn sự bình yên trong nhân dân.

Thời gian qua, lực lượng công an làm công tác phong trào ở các địa phương đã tổ chức hàng trăm đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho công an nhiều nguồn tin có giá trị. Nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh là nhờ có sự giúp sức của quần chúng nhân dân.

Nhiều mô hình có tính xã hội hoá cao, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cán bộ chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng thực hiện công tác “dân vận” cho lực lượng công an cơ sở. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến; tham mưu Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng, động viên, khích lệ tinh thần của nhân dân.

Cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ chiến sĩ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả vì nhân dân phục vụ”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Nam cho biết: Qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần cùng với lực lượng Công an đảm bảo giữ vững ANTT địa phương. Thời gian đến, Công an tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đối với lực lượng xây dựng phong trào ở cơ sở, đó là lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức quần chúng tự quản theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự giải quyết và theo hướng xã hội hóa ngày càng cao...

Bài, ảnh: NGỌC THƯƠNG

 


.