Xây dựng thế trận an ninh trong khu vực biên giới biển

02:05, 03/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, tổ an ninh nhân dân và tổ tự quản an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển ở xã Đức Phong (Mộ Đức) thường xuyên phối hợp tạo thành khối thống nhất, liên hoàn trong việc phát hiện, xử lý thông tin, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Ông Phạm Xuông - Tổ tự quản an ninh trật tự thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, cho biết: Tổ làm việc theo hình thức liên kết giữa các thôn trên địa bàn xã. Khi có sự việc xảy ra, chúng tôi điện thoại thông báo cho tất cả các thôn khác tổ chức chốt chặn mọi ngả đường; đồng thời báo cáo công an xã, đồn biên phòng tăng cường lực lượng truy đuổi.

 

 Đồn Biên phòng Đức Minh phối hợp với tổ tự quản trật tự tuần tra bảo vệ địa bàn. Ảnh: K.TOÀN
Đồn Biên phòng Đức Minh phối hợp với tổ tự quản trật tự tuần tra bảo vệ địa bàn. Ảnh: K.TOÀN

Theo ông Xuông, với sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ nên thời gian qua, Tổ tự quản thôn Thạch Thang đã bắt được 6 vụ trộm chó; tố giác 4 vụ đánh bạc cho Công an huyện Mộ Đức, 2 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng chất nổ cho Đồn Biên phòng Đức Minh điều tra, xử lý. Những vụ gây rối trật tự trong các khu dân cư đều được giải quyết kịp thời. Phối hợp tổ chức bắt 3 đối tượng cướp tài sản liên tỉnh, được Công an tỉnh khen thưởng.

Thời gian qua, bộ đội biên phòng và công an trên địa bàn huyện Mộ Đức thường xuyên phối hợp, phát động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự ở khu vực biên giới biển. Xây dựng và phát huy sức mạnh của tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản an ninh trật tự trong phong trào tự quản, tự giữ ở địa phương. Từ phong trào này đã giúp cho hai lực lượng phá án nhiều vụ.

Trung úy Nguyễn Công Thống - Đội trưởng trinh sát Đồn Biên phòng Đức Minh, cho biết: Trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là đối tượng mua bán, sử dụng chất nổ đánh bắt cá đã có nhiều nguồn tin được cung cấp kịp thời, chính xác từ các tổ tự quản. Từ nguồn tin này, chúng tôi đã phối hợp xây dựng phương án đấu tranh. Thượng úy Nguyễn Thanh Hiệp - Trưởng Công an xã Đức Phong cho biết thêm, nhờ kết hợp nhiều lực lượng, nhiều mô hình, nên các loại tội phạm vào hoạt động trên địa bàn là bị phát hiện và xử lý ngay.

Hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng công an và bội đội biên phòng trong việc giữ gìn an ninh trật tự đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân; xây dựng khu vực biên giới biển bình yên, vững mạnh; tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân. Nhờ đó, nhân dân trên địa bàn yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia phong trào phòng chống, tố giác tội phạm.

Chị Phạm Thị Hạnh ở thôn Thạch Thang, xã Đức Phong chia sẻ: Những vụ trộm chó thường xảy ra lúc 2-3 giờ sáng, nhưng anh em vẫn nhiệt tình tuần tra để bảo vệ,  giữ gìn bình yên cho xóm làng, nên bà con chúng tôi rất yên tâm. Đồng thời, người dân chúng tôi cũng có trách nhiệm hỗ trợ các lực lượng trong tổ tự quản nắm bắt tình hình kịp thời trấn áp các loại tội phạm.


K.TOÀN – X.THIÊN
 


.