"Giữ tốt, dùng bền" ở Đại đội Thiết giáp

01:04, 14/04/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đại đội Thiết giáp 74 là đơn vị binh chủng kỹ thuật. Trong nhiều năm qua, đơn vị đã tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là cuộc vận động 50), góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng một số lượng lớn vũ khí, phương tiện kỹ thuật, xe máy... Trong điều kiện kinh phí bảo quản, bảo dưỡng còn hạn hẹp, phần lớn các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật của đơn vị đã qua nhiều năm sử dụng, nhiều chủng loại có niên hạn từ 20 - 30 năm, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải có nhiều sáng tạo.

Thượng úy Nguyễn Hữu Thọ cùng đồng đội bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật trên xe Thiết giáp BTR 152.
Thượng úy Nguyễn Hữu Thọ cùng đồng đội bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật trên xe Thiết giáp BTR 152.


Xác định ý thức “tự lực, tự cường”,  đảng uỷ, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục ý thức cho cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ lái xe, nhân viên kỹ thuật để có nhận thức đúng đắn về cuộc vận động 50 và tầm quan trọng của việc “giữ tốt, dùng bền”, để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Chủ động đề ra nhiều biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị theo phân cấp. Đổi mới nền nếp bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, coi trọng công tác kiểm tra, thực hiện các chế độ bảo quản bảo dưỡng vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật ngày, tuần; khắc phục kịp thời mọi sự cố, hạn chế thấp nhất sự xuống cấp của vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.
 

Trung úy  Lữ Văn Nhãn, trưởng xe thiết giáp, chia sẻ: Tuy vất vả, nhưng chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ đặc biệt của mình. Vì có bảo quản, bảo dưỡng tốt thì phương tiện, vũ khí mới bền và sử dụng được lâu dài. Với chúng tôi, không phải đợi tới ngày kỹ thuật chúng tôi mới làm, mà ngay cả khi không làm nhiệm vụ huấn luyện, chúng tôi cũng thường xuyên bảo dưỡng.

Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp 74, thượng úy Nguyễn Hữu Thọ cho biết, để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị duy trì đánh giá, chấm điểm hằng tuần đối với từng kíp xe. Hoạt động này không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, mà còn góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng cá nhân.

Để bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, vũ khí tốt, đòi hỏi phải có biện pháp đồng bộ, từ việc bảo đảm kho tàng, nhà xe, tủ giá, hệ thống sổ sách đăng ký quản lý đến việc kiểm tra, kiểm kê, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên, theo định kỳ. Đồng thời quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng và đặc điểm đồng bộ của từng loại phương tiện, trang bị hiện có.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, vất vả, từng cán bộ, chiến sĩ vẫn lau chùi, cọ rửa từng chi tiết, cụm máy; kiểm tra tỉ mỉ tình trạng kỹ thuật, những hỏng hóc của xe máy, vũ khí trang bị sau những giờ khai thác sử dụng. Nhìn những chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo quản vũ khí, thiết bị, dầu mỡ khắp người, nhưng những đôi bàn tay vẫn miệt mài, tỉ mỉ lau chùi, “chăm sóc” từng bộ phận, chi tiết của xe, chúng tôi mới hiểu tình cảm “yêu xe như con” của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Sau một ngày làm việc hăng say, vất vả, cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại nhanh chóng đưa khu kỹ thuật trở lại gọn gàng, ngăn nắp. Những chiếc xe thiết giáp được xếp ngay ngắn, thẳng hàng, trong ngoài sạch sẽ, hệ thống vũ khí được bảo đảm trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Với phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, Đại đội Thiết giáp tiếp tục phấn đấu với tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, không ngừng nâng cao chất lượng bảo quản, giữ gìn vũ khí, thiết bị kỹ thuật an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Thành Hân

 


.