Tăng cường xử lý tàu cá hoạt động sai tuyến

07:06, 23/06/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm duy trì việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, khai thác bảo vệ nguồn lợi hải sản, Đồn Biên phòng Đức Minh (BĐBP tỉnh) tổ chức lực lượng tuần tra, xử lý và tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Ngư dân đánh bắt ven bờ điêu đứng

Thời gian qua, trên vùng biển ven bờ thuộc địa bàn huyện Mộ Đức thường xuyên xảy ra tình trạng ngư dân sử dụng phương tiện tàu cá công suất lớn khai thác hải sản theo phương thức tận diệt, gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân. Ngư dân Nguyễn Thanh Quang, xã Đức Minh, bức xúc: Từ tháng 2 âm lịch mãi đến nay dân chúng tôi không làm ăn gì được. Cứ thả lưới xuống là bị tàu lớn cào đi mất, hoặc hư hỏng hết.

Mỗi ngày có khoảng 40-50 phương tiện của ngư dân đánh bắt ven bờ. Còn ngư dân Phan Nhàn chuyên đánh bắt ven bờ, bất bình: Sắm lưới ra làm ăn nuôi gia đình, nhưng lưới cá bị tàu giã cào phá hỏng liên tục, khiến chúng tôi hết cách làm ăn.

 

Đồn Biên phòng Đức Minh xử lý phương tiện tàu cá hoạt động sai tuyến.                                Ảnh: Khánh Toàn
Đồn Biên phòng Đức Minh xử lý phương tiện tàu cá hoạt động sai tuyến. Ảnh: Khánh Toàn


Được biết, thời gian qua vùng biển ven bờ ở huyện Mộ Đức thường xuyên có nhiều phương tiện giã cào công suất từ 400 đến trên 500CV hoạt động cả ngày lẫn đêm trong khu vực gần bờ. Loại hình khai thác hải sản này đánh bắt theo kiểu tận diệt, làm ảnh hưởng đến môi trường, hư hỏng ngư lưới cụ của bà con ngư dân sinh sống dựa vào nguồn hải sản ven bờ.
 

Trước tình trạng tàu công suất lớn vào khu vực ven bờ khai thác theo cách tận diệt, ảnh hưởng đến một bộ phận ngư dân làm nghề đánh bắt ven bờ, gây cạn kiệt nguồn thủy sản ven bờ và gây mất an ninh trật tự trên biển, ngày 1.6.2016, UBND tỉnh đã có Công văn 2741/UBND-TNMT yêu cầu các cơ quan chức năng, trong đó BĐBP tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm những phương tiện đánh bắt sai tuyến theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các chủ tàu công suất lớn chấp hành các quy định về vùng đánh bắt.

Kiên quyết xử lý

Trung tá Lê Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Minh, cho biết: Việc khai thác hải sản ven bờ bằng loại hình lưới kéo (giã cào) trên vùng biển thuộc đơn vị quản lý tái diễn rất nhiều lần, bà con nhân dân phản ánh rất gay gắt. Đã từng xảy ra những trường hợp ngư dân bức xúc sử dụng hung khí giải quyết việc tranh chấp ngư trường trên biển.

Vì vậy, trong những ngày qua, Đồn Biên phòng Đức Minh phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện tổ chức tuần tra. Qua đó, đã bắt giữ được 3 phương tiện hành nghề lưới kéo sai quy định và đã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, tuyên truyền để ngư dân không vi phạm vùng đánh bắt. Phối hợp với các đồn biên phòng trong tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp chủ phương tiện, thuyền trưởng cố tình vi phạm.

Theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, những tàu cá hành nghề giã cào trên 90CV chỉ được phép khai thác hải sản ở tuyến khơi. Tuy nhiên, trong quá trình hành nghề, một số chủ phương tiện vẫn lén lút hoạt động sai tuyến, lấn sâu vào vùng biển ven bờ dẫn đến tình trạng tranh chấp ngư trường, gây mất an ninh trật tự trên biển. Việc sử dụng tàu có công suất lớn, khai thác tận diệt nguồn hải sản ven bờ ở địa bàn tỉnh đã xảy ra trong nhiều năm qua, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận ngư dân hành nghề thuyền thúng, công suất nhỏ.


K. TOÀN - X.BẢO

 


.