Mô hình Tổ tự quản tàu thuyền "5 không": Cần phát huy hiệu quả

01:11, 28/11/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Với mục đích giúp ngư dân hiểu biết, chấp hành đúng pháp luật khi hoạt động trên biển, đoàn kết hỗ trợ  trong phòng chống thiên tai, chia sẻ kinh nghiệm khai thác hải sản, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. . . Đồn Biên phòng Bình Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã xây dựng mô hình tổ tàu thuyền tự quản theo tiêu chí 5 không. Qua gần 2 năm thực hiện, đã mang lại lợi ích thiết thực cho ngư dân, được ngư dân hưởng ứng tích cực.

TIN LIÊN QUAN

Đại úy Nguyễn Văn Thương- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Hải, cho biết: Trong những năm qua ngư dân hành nghề trên biển luôn phải đối mặt với những khó khăn thách thức từ thiên tai và cả nhân tai. Vì vậy, đơn vị phối hợp với Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (Bình Sơn) làm cầu nối để tập hợp ngư dân đoàn kết lại với nhau thông qua tổ tự quản tàu thuyền “5 không”, giúp cho bà con ngư dân khai thác, sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời thông qua đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc biệt là hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa.

Đồn Biên phòng Bình Hải vận động ngư dân đăng ký tham gia tổ tự quản tàu thuyền 5 không.
Đồn Biên phòng Bình Hải vận động ngư dân đăng ký tham gia tổ tự quản tàu thuyền 5 không.


Là thành viên Tổ tự quản tàu thuyền “5 không”, thuyền trưởng Trương Văn Đức, ở xã Bình Châu (Bình Sơn) chia sẻ, tháng 7 năm 2015 anh cùng 11 thuyền viên xuất bến Sa Kỳ đi hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa. Sau 9 ngày lao động bất ngờ bị tàu nước ngoài đâm chìm. Giữa biển khơi mênh mông anh chỉ kịp mở máy bộ đàm thông báo tọa độ tàu chìm. Ngay sau khi nhận được tin, nhiều thành viên trong tổ nhanh chóng đưa tàu đến ứng cứu kịp thời, toàn bộ thuyền viên được đưa về đất liền an toàn. Với anh Đức, việc tham gia Tổ tàu thuyền tự quản là điều kiện tiên quyết để anh vươn khơi bám biển trong thời gian đến.
 

Mô hình “5 không”


Không bí mật ngư trường khai thác; không bỏ rơi đồng đội khi bị tai nạn; không khai thác, vận chuyển, tiêu thụ các loài thủy sinh quý hiếm; không dùng chất nổ, chất độc khai thác hải sản và không xâm phạm vùng biển nước ngoài trái phép. Đây là những tiêu chí được Đồn Biên phòng Bình Hải xây dựng và phát động cho ngư dân trên địa bàn đăng ký thực hiện trong 2 năm qua.

Còn theo thuyền trưởng Tiêu Viết Mân, ở xã Bình Châu (Bình Sơn) thì, trước đây ra biển mạnh ai nấy đánh bắt, lượng hải sản thu được ít, khi gặp thiên tai bão gió tự xoay xở, chống chọi dẫn đến thiệt hại về tính mạng và tài sản. Bây giờ vô tổ tự quản rồi, khi hành nghề các thành viên trong tổ thường xuyên liên lạc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin về ngư trường. Cứ mỗi phiên biển, mỗi khi gặp cá thì anh Mẫn lại điện đồng nghiệp tới đánh bắt, hiệu quả khai thác hải sản nhờ đó được nâng lên.

 Không chỉ đoàn kết trong khai thác hải sản, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên biển… ngư dân còn tự giác chấp hành nghiêm sự kiểm tra kiểm soát của Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi ra vào, neo đậu tại các bến bãi, cửa sông, cửa lạch, cũng như ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái biển. Bên cạnh đó, Tổ tự quản “5 không” còn kịp thời phát hiện, tố giác hành vi gây mất an ninh trật tự trên biển, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản. Thông qua tổ tự quản tàu thuyền, hằng năm ngư dân cung cấp cho Đồn Biên phòng Bình Hải nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cho đơn vị nắm chắc tình hình trên biển, chủ động triển khai lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Phát huy hiệu quả mô hình Tổ tự quản tàu thuyền “5 không”, Đồn Biên phòng Bình Hải tiếp tục triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn, nhằm tập hợp ngư dân hành nghề ở các ngư trường xa bờ đoàn kết vươn khơi bám biển sản xuất, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo.

Bài, ảnh: KHÁNH TOÀN


 


.