Sáng tạo làm chủ công nghệ

09:07, 02/07/2015
.

Những năm qua, Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao (KTTTCNC), Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu, sáng tạo, làm chủ công nghệ thông tin quân sự hiện đại, trở thành một trong những điển hình tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2010-2015...

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thành tích nổi bật của đơn vị là tham gia hiệu quả vào việc xây dựng và phát triển mạng lưới, hiện đại hóa hệ thống TTLL quân sự. Với vai trò "chủ công" của binh chủng trong triển khai thực hiện các dự án lớn, các cán bộ, nhân viên trung tâm đã hoàn thành các dự án tiêu biểu như: Dự án vệ tinh Vinasat-BQP giai đoạn 1; dự án di động quân sự Trunking; dự án truyền số liệu NGN; dự án tìm kiếm, cứu nạn; dự án tổng trạm thông tin cơ động; dự án nâng cấp đường trục cáp quang... Đơn vị cũng tích cực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới.
 

Cán bộ Trung tâm KTTTCNC kiểm tra việc nghiên cứu phát triển phần mềm.
Cán bộ Trung tâm KTTTCNC kiểm tra việc nghiên cứu phát triển phần mềm.



Thượng tá Tạ Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm nói với chúng tôi: "Trong 10 năm gần đây, đơn vị đã thực hiện thành công 25 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước, 8 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 6 đề tài cấp Tổng cục Kỹ thuật. Nhiều đề tài có tính đột phá, hàm lượng trí tuệ và tính ứng dụng cao được thực hiện thành công như: Nghiên cứu làm chủ công nghệ SDR; nghiên cứu bộ sinh mã nhảy tần cho thiết bị vô tuyến điện...".

Một kết quả quan trọng của trung tâm trong thời gian qua là đột phá thành công vào nghiên cứu cải tiến, chế thử, chuyển giao công nghệ nhằm đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa TTLL quân sự. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư của trung tâm đã cải tiến thành công bộ tổ hợp tần số của máy vô tuyến điện R-158, sản xuất hàng nghìn bảng mạch các máy: XD-D9B1, XD-D12V để tăng tính chủ động trong công tác sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật. Nhiều quy trình, công nghệ sửa chữa, sản xuất các trang bị thông tin hiện đại do trung tâm nghiên cứu đã trở thành những sản phẩm chất lượng cao như: Máy điện thoại di động quân sự cầm tay Puma T3, Modem VSAT 5300, Router VSAT...

Được ví như “bệnh viện tuyến cuối" của trang bị TTLL công nghệ cao trong toàn quân, thời gian qua, trung tâm đã chỉ đạo và trực tiếp khắc phục gần 3.400 sự cố thông tin các loại; bảo quản, bảo dưỡng 1.500 trạm máy, đồng thời trực tiếp khắc phục sửa chữa, sản xuất được hơn 8.500 lượt trang bị, vật tư kỹ thuật; cải tiến, viết lại phần mềm để kéo dài thêm tuổi thọ và sức bền cho hàng chục trang bị..., tiết kiệm cho ngân sách hàng chục tỷ đồng và góp phần giữ vững sự ổn định vững chắc của hệ thống TTLL quân sự.

Để có được những kết quả trên, Trung tâm KTTTCNC đã duy trì thường xuyên, có nền nếp phong trào thi đua với những nội dung, hình thức sáng tạo, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại tá Lương Anh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên trung tâm cho biết: "Trung tâm hiện có nhiều cán bộ là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực viễn thông quân sự. Để khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ, nhân viên, trung tâm đã làm tốt công tác giáo dục, động viên tư tưởng, đồng thời bảo đảm tốt chế độ chính sách cho các cán bộ, nhân viên, tạo sự gắn kết giữa cá nhân với tập thể, gia đình và đơn vị... Đặc biệt, chúng tôi đã tạo ra được sân chơi với hình thức Câu lạc bộ “Trí thức thông tin trẻ”, hội nghị khoa học... nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của mọi thành viên"...

 

Theo Báo QĐND


.