Tình quân dân ở xã Phổ Châu

05:01, 27/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên khu vực địa bàn biên giới biển, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh còn tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ học sinh nghèo… ở  xã Phổ Châu (Đức Phổ), thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân.

TIN LIÊN QUAN

Xã Phổ Châu là một trong những địa phương ven biển của huyện Đức Phổ, mặc dù được Đảng và Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, nhưng đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Để góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, những năm qua, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đạt kết quả cao.

Quân y đồn Biên phòng Sa Huỳnh chăm sóc sức khỏe cán bộ lão thành cách mạng ở xã Phổ Châu.                                                                                                                                                   Ảnh: KHÁNH TOÀN
Quân y đồn Biên phòng Sa Huỳnh chăm sóc sức khỏe cán bộ lão thành cách mạng ở xã Phổ Châu. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, giúp nhân dân nhiều việc làm thiết thực, vận động nhiều hộ dân hiến đất xây dựng đường giao thông. Đơn vị trực tiếp kêu gọi, huy động các nhà hảo tâm được 200 triệu đồng đầu tư bê tông 500m đường giao thông tại thôn Vĩnh Tuy, phục vụ đi lại thuận lợi cho hơn 50 hộ dân.

Thiếu tá Phạm Ngọc Quang - Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho biết: Quá trình công tác ở địa bàn, tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, đóng góp ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn. Với sự góp sức của Đồn Biên phòng, đường làng, ngõ xóm ở xã Phổ Châu hôm nay được khang trang, diện mạo nông thôn mới bắt đầu khởi sắc. Ông  Trần Phụng, người dân thôn Vĩnh Tuy,  bộc bạch: Gia đình tôi sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ, bao nhiêu năm ước mơ có một con đường bê tông đi qua nhà, giờ được các chú bộ đội biên phòng chung tay xây dựng, nhân dân chúng tôi rất phấn khởi.  

Thượng tá Lê Văn Đình- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho biết, năm qua, đơn vị đã tổ chức cho hơn 40 lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp 150 ngày công lao động cùng với nhân dân, lực lượng ĐVTN phát quang, nạo vét nhiều tuyến kênh mương thoát nước chống úng, dẫn nước về các cánh đồng trong xã phục vụ bà con sản xuất, góp phần cải thiện sức lao động cho nhân dân…

Đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ quân y về các thôn, đến từng gia đình khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, động viên những hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn không nơi nương tựa. Phát động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiết kiệm chi tiêu được 12 triệu đồng để mua sách vở, quần áo tặng cho các em học sinh nghèo, học sinh tàn tật có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trường học tập. Việc làm của các cán bộ chiến sĩ được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, nhân dân trong xã tin yêu, quý mến.

Đồng chí Võ Văn Thanh Kỳ - Bí thư Đảng ủy xã Phổ Châu, nói:  Người dân xã Phổ Châu rất tin tưởng vào cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh. Đây là tình cảm sâu sắc, máu thịt giữa quân và dân được thể hiện qua những việc làm thiết thực.

Mùa xuân này người dân thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu được đi trên con đường mới, được ngắm nhìn những thửa ruộng tươi tốt, các em học sinh nghèo được tung tăng cắp sách đến trường, họ càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, lực lượng Bộ đội biên phòng. Tình quân dân trên khu vực biên giới biển ngày càng gắn bó, cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo.

Khánh Toàn- X.Thiên
 


.