Phát huy truyền thống xây dựng Bộ CHQS tỉnh vững mạnh toàn diện

01:06, 14/06/2013
.

*Đại tá Võ Văn Hưng- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi


(QNg)- Cách đây 68 năm, ngày 15-6-1945 đã trở thành một mốc son quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. Trong suốt 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đầy hy sinh ác liệt, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Trung dũng, kiên cường, bất khuất, quyết chiến quyết thắng”.
 

TIN LIÊN QUAN


 Cùng với sự phát triển chung của LLVT cả nước, trong những năm qua, ý thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh luôn vững vàng về chính trị, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND rộng khắp. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, toàn diện Nghị quyết TW8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, LLVT tỉnh đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập năm 2013 ở Lý Sơn. Ảnh: T.HÂN
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập năm 2013 ở Lý Sơn. Ảnh: T.HÂN


Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng được xây dựng vững mạnh; trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao; tổ chức biên chế, sắp xếp lực lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị, lực lượng thường trực luôn gắn công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục quốc phòng từng bước được củng cố, khả năng phòng thủ sẵn sàng chiến đấu trên các tuyến biển - đảo được tăng cường. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng Quảng Ngãi thành khu vực phòng thủ “cơ bản, liên hoàn, vững chắc” luôn được coi trọng. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, giữ vững sự ổn định về chính trị, phòng chống thắng lợi mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn xác định: Việc phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Vì thế, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống lụt, bão và phối hợp cùng các lực lượng làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong thiên tai bão lụt, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” càng bừng sáng trong lòng nhân dân. Hằng năm, các đơn vị còn tổ chức kết nghĩa và xây dựng chương trình phối hợp hành động với các ban ngành, đoàn thể địa phương. Đưa bộ đội hành quân dã ngoại về vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; qua đó, tuyên truyền vận động nhân dân, giúp nhân dân định canh, định cư, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao sức khỏe cộng đồng… góp phần xứng đáng vào việc xây dựng thực lực chính trị cơ sở, xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện.

Trong giai đoạn mới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện quân sự; giáo dục chính trị sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ và điều kiện mới. Kết hợp tốt những kiến thức quân sự hiện đại với kinh nghiệm truyền thống, cách đánh sở trường của LLVT tỉnh theo nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Huấn luyện gắn kết chặt chẽ với giáo dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và rèn luyện kỷ luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Các lực lượng luôn trong tư thế sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Bộ CHQS tỉnh (15/6/1945 -15/6/2013), cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh nguyện tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Trung dũng, kiên cường, bất khuất, quyết chiến quyết thắng”, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, lập nhiều chiến công, thành tích mới; luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu  trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, quê hương trong chặng đường đổi mới./.
          
 


.