Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đẩy mạnh công tác dân vận của DQTV trong tình hình mới

02:09, 21/09/2011
.

(QNĐT)- Sáng 21/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 773 của Bộ Quốc phòng về “Đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới” (2001-2010).
 
 
 
 
Trong 10 năm qua, tuy số lượng còn hạn chế (chiếm 1,49% dân số) nhưng DQTV tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân; trong vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 
 
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh và Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc
 
Cùng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, DQTV đã tham gia xây dựng củng cố các tổ chức chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, nhất là các xã ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng đồng bào có đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Lực lượng DQTV ở các địa phương đã vận động hàng nghìn lượt nhân dân, thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhập ngũ đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, còn phối hợp với lực lượng công an và các ngành chức năng tham gia tuần tra, trấn áp tội phạm, ngăn chặn nhiều vụ phá rừng, đào đãi vàng trái pháp luật. Cụ thể: Lực lượng DQTV đã tham gia tuần tra truy quét 61.973 đợt, phối hợp xử lý 945 vụ, bắt 1.556 đối tượng giao cơ quan chức năng giải quyết, thu 572 kg thuốc nổ, 1.500 kíp nổ.
 
Lực lượng DQTV còn tích cực tham gia lao động sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo”; phòng chống có hiệu quả âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, nâng cao ý thức cho lực lượng DQTV trên toàn tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác trọng tâm.
 
Ngoài ra, cần phải phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, ban ngành, hội đoàn thể tham gia tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, chống diễn biến hòa bình…, đặc biệt là trong công tác phòng chống thiên tai lũ lụt khi mùa mưa bão đang đến gần.
 
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.
 
Thanh Phương
 

.