,
Cập nhật lúc 10:31, Friday, 13/08/2010

Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Sở NN & PTNT


(QNg) - Thực hiện quy chế phối hợp, thời gian qua Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn kết trong nhiều hoạt động, tập trung vào công tác quản lý hoạt động của tàu cá trên địa bàn.

Trong công tác trao đổi thông tin, thông báo tình hình, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh thường xuyên thông báo kịp thời về tình hình tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam; tình hình tàu ngư dân đi hành nghề bị nước ngoài bắt, giam giữ, phạt tiền, tịch thu tài sản; Phối hợp xử lý các tàu cá vi phạm các quy định về đăng ký, đăng kiểm và hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh; Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện pháp luật để trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành như: Quyết định 149 về quy chế quản lý người và tàu cá hoạt động tại Quảng Ngãi; Ban hành Quyết định số 164 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, Quyết định số 18 về phân cấp quản lý tàu cá...
 
Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra tàu thuyền tại cửa biển Cổ Lũy.
Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra tàu thuyền tại cửa biển Cổ Lũy.

Trong công tác tuyên truyền, hai đơn vị này đã phối hợp tuyên truyền và phổ biến cho chủ tàu, thuyền trưởng về các Hiệp định giữa nước ta với các nước trong khu vực, vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và các vùng biển còn đang tranh chấp; tuyên truyền về Ngày biên phòng toàn dân, nhằm góp phần nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân tích cực phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động trái pháp luật.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ và UBND xã Nghĩa An (Tư Nghĩa) họp dân để phổ biến về bảo vệ nguồn lợi, quản lý tàu cá và khai thác tại vịnh Bắc Bộ; phối hợp với phòng quản lý nghề cá huyện Bình Sơn, UBND 8 xã ven biển thuộc huyện Bình Sơn để họp các chủ tàu thuyền, tuyên truyền các quy định về quản lý tàu cá, Chỉ thị 34 của Thủ tướng Chính phủ; công tác quản lý và khai thác tại Vịnh Bắc Bộ.

Trong công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát và quản lý hoạt động nghề cá, các đồn, trạm kiểm soát biên phòng đã phối hợp với thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành lập đội kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra trên 900 tàu cá tại các cửa biển.

Qua đó nhắc nhở các tàu cá phải có đầy đủ các thiết bị về an toàn hàng hải (phao cứu sinh, nguồn sáng, bằng thuyền trưởng, máy trưởng). Qua công tác kiểm tra, đội liên ngành đã giáo dục và nhắc nhở nhiều chủ tàu; xử lý hành chính gần 50 triệu đồng đối với các tàu cá vi phạm hoặc tái phạm nhiều lần; bắt giữ tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Thọ, ở thôn An Hải, xã Bình Châu (Bình Sơn) vì có hành vi khai thác trái phép động vật quý hiếm (tang vật bắt giữ là 118 con rùa biển); Cấp phát và bán hỗ trợ hơn 1.200 áo phao cho các tàu cá, in các tờ rơi tuyên truyền cấp cho từng tàu cá.

Trong công tác phối hợp thông tin trong hoạt động phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên biển, hai cơ quan thường xuyên thông báo tình hình tàu cá và lao động đang hoạt động sản xuất trên biển. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động thiết lập đường dây thông tin liên lạc giữa các trạm thông tin với tàu cá, kịp thời thông báo diễn biến thời tiết đến các chủ tàu, thuyền trưởng khi tàu cá đang hoạt động trên biển và kêu gọi tàu chuẩn bị phương án đối phó, chạy vào bờ hay tìm nơi trú ẩn.

Từ công tác phối hợp hoạt động, các tàu cá đã có nhiều chuyển biến trong việc chấp hành quy chế quản lý tàu cá (99% có giấy phép khai thác thủy sản), từ đó góp phần chấn chỉnh lại hoạt động của hàng ngàn tàu cá trong tỉnh.

Bài, ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG
http://baoquangngai.com.vn/channel/2026/201008/Hieu-qua-tu-quy-che-phoi-hop-giua-Bo-doi-Bien-phong-voi-So-NN--PTNT-1954679/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,