Công tác đối ngoại: Ngày càng đi vào chiều sâu

11:01, 19/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân của Quảng Ngãi đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến cộng đồng quốc tế để thu hút đầu tư, đồng thời chủ động hội nhập, nâng cao uy tín và vị thế của tỉnh trong hội nhập quốc tế.
 
Nhiều dấu ấn
 
Một trong những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế của tỉnh năm 2021 là tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, tỉnh đã ban hành Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các nhà tài trợ có thành tích trong hoạt động viện trợ tại tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.                  Ảnh: PV
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các nhà tài trợ có thành tích trong hoạt động viện trợ tại tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quốc tế với tỉnh Champasak (Lào), để ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quảng Ngãi với tỉnh Champasak, giai đoạn 2021 - 2025 và ban hành Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh Nam Lào.

“Hiện nay, môi trường quốc tế, quan hệ đối ngoại và hội nhập có cả thuận lợi và thách thức lớn. Do đó, yêu cầu đặt ra cho hội nhập quốc tế của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo là cần đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy hành động về hội nhập quốc tế; quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời cần có giải pháp nâng cao năng lực hội nhập, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp của tỉnh, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh VÕ PHIÊN

Ngoài ra, còn tổ chức thành công Hội nghị quốc tế tổng kết công tác viện trợ nước ngoài vào Quảng Ngãi, giai đoạn 2015 - 2020 và xúc tiến viện trợ nước ngoài, giai đoạn 2021 - 2025, dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hàng chục điểm cầu trong cả nước. Thông qua hội nghị, Quảng Ngãi đã ký kết thỏa thuận viện trợ đối với 3 tổ chức, với tổng số tiền viện trợ 25 tỷ đồng.

 
Công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Quảng Ngãi trong năm 2021 cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của tỉnh ước đạt 1,67 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước và vượt 19% so với kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,57 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước và 47% so với kế hoạch năm. Tỉnh cũng đã triển khai các thỏa thuận, cam kết quốc tế, hiệp định thương mại, cơ chế khu vực, thể chế đa phương. Công tác hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, GD&ĐT, KH&CN, y tế... cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, năm 2021 đã tiếp nhận đào tạo 14 lưu học sinh tỉnh Champasak diện học bổng bậc đại học tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Đại học Tài chính - Kế toán và 8 lưu học sinh tỉnh Attapeu, Sekong và Champasak diện học bổng đại học ngành Ngữ văn (tiếng Việt) tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng...
 
Tiếp tục hội nhập sâu rộng
 
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, nước ta hiện đang hội nhập ở mức độ tương đối sâu với vị trí, vai trò nhất định trong một số lĩnh vực.
 
Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng biển, phục vụ mục tiêu phát triển và hội nhập.  Trong ảnh: Doosan Vina xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.                              Ảnh: DS
Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng biển, phục vụ mục tiêu phát triển và hội nhập. Trong ảnh: Doosan Vina xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Ảnh: DS
Đối với dòng vốn đầu tư FDI, dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở nhiều nước đã có tác động đến dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi chúng ta chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, nguồn vốn FDI vào Việt Nam sẽ được khôi phục trong thời gian tới. Vì vậy, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong tỉnh cần chủ động, xây dựng phương án, kịch bản phù hợp để đón đầu làn sóng đầu tư mới, trong đó cần chú ý đến các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các nhà đầu tư từ khu vực Châu Âu, qua đó thu hút thêm nhiều doanh nghiệp đến Quảng Ngãi đầu tư.
 
Với các lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng cảng biển, hạ tầng KKT và KCN, Quảng Ngãi là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư ở khu vực Trung Trung Bộ. Hiện nay, để tranh thủ nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn chỉ đạo các cấp, ngành chú trọng tăng cường hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao các nước như: Hoa  Kỳ, Nhật  Bản,  Hàn  Quốc,  Úc,  Ấn  Độ,  Thái  Lan, Singapore và các tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài như UNDP, ADB, WB, KOICA, JETRO... để đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI, viện trợ ODA, NGO...
 
PHẠM VINH
 

.