Thị xã Đức Phổ: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình

07:05, 09/05/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thị xã (TX) Đức Phổ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình, để lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp trên địa bàn thị xã.
Năm 2019, cầu Hải Tân và đường dẫn được đầu tư xây dựng với tổng vốn 39 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, thay thế cây cầu tre tạm bợ, phục vụ đi lại cho hàng nghìn cư dân sinh sống ở hai  bờ  sông Thoa, thuộc 2 phường Phổ Minh và Phổ Quang. Theo kế hoạch, cây cầu sẽ hoàn thành vào tháng 3.2020.  
Thi công gói thầu số 12, hồ chứa nước Cây Xoài.
Thi công gói thầu số 12, hồ chứa nước Cây Xoài.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuối tháng 4 vừa qua công trình mới cơ bản hoàn thành. Hiện còn hạng mục thảm nhựa mặt cầu, UBND thị xã đã chỉ đạo nhà thầu phấn đấu hoàn thiện vào cuối tháng 5.2020, để gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ TX.Đức Phổ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cầu Hải Tân hoàn thành không chỉ đảm bảo giao thông thông suốt, mà còn mở ra cơ hội mới cho cư dân vùng biển phát triển kinh tế và góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn TX.Đức Phổ.
 
Hiện nay, trên địa bàn TX.Đức Phổ có 9 công trình xây dựng đang về đích, tiến độ đạt từ 80% đến 99% khối lượng, như: Công viên cây xanh Đức Phổ, hồ chứa nước Cây Xoài, kè chống sạt lở Trà Câu, Khu tái định cư QL1 - Mỹ An - KCN Phổ Phong... Trong đó, công trình Hồ chứa nước Cây Xoài (vốn đầu tư hơn 60 tỷ đồng) thi công kéo dài nhiều năm, hiện đang phấn đấu hoàn thành vào tháng 5.2020. Đây là công trình được xây dựng với hai mục tiêu: Phục vụ nước tưới và nước sinh hoạt cho cả vùng cư dân rộng lớn, đặc biệt là nước sinh hoạt cho 26 nghìn dân phường Phổ Thạnh. Hiện công trình đã ngăn đập tích nước, chỉ còn lại phần lu lèn và một số hạng mục cảnh quan xung quanh hồ.
 
Ngoài ra, TX.Đức Phổ còn có 5 công trình đạt tiến độ 40% - 79% khối lượng, hiện các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Trong đó có công trình nối khu tây thị xã với khu đông huyện Ba Tơ là đường Phổ Ninh - Ba Khâm (Ba Tơ). Công trình khởi công xây dựng hơn 1 năm, hiện đã hoàn thành hơn 70% khối lượng, trong đó đoạn qua xã Phổ Ninh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình này có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 35 tỷ đồng, chiều dài gần 7km, hiện đang chờ xin bổ sung giai đoạn 2 khoảng 6 tỷ đồng, thi công tiếp đoạn còn lại gần 1km để đấu nối vào tuyến đường Ba Tơ - Ba Trang - Ba Khâm. Từ đó tạo thành cung đường liên hoàn trải dài từ Phổ Ninh - Ba Khâm - Ba Trang - Ba Tơ phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế của hai địa phương Đức Phổ và Ba Tơ.
 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ Nguyễn Tấn Tài cho biết: "Năm 2020, từ nguồn vốn ngân sách khoảng 300 tỷ đồng, Đức Phổ triển khai thi công 12 trường học, 4 công trình đường, 3 cầu giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống cấp nước đô thị. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công hơn 20 công trình xây dựng khác, đặc biệt là các công trình lớn sẽ hoàn thành trong năm 2020. Hiện nay, tất cả các công trình này đều cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn thi công. Hằng tuần, hằng tháng, Ban đều tổ chức giao ban tiến độ, kịp thời nhắc nhở, xử lý các vướng mắc, quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch".
Khởi công mới 4 công trình
 
Thị xã Đức Phổ vừa khởi công xây dựng mới 4 công trình, trong đó có 2 công trình quan trọng là kè chống sạt lở bờ sông Trà Câu và hệ thống cấp nước sinh hoạt TX.Đức Phổ. Trong đó, công trình khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Trà Câu (giai đoạn 2) đang được nhà thầu tập trung phương tiện, thiết bị, nhân công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Riêng công trình hệ thống cấp nước TX.Đức Phổ hiện vừa thi công, vừa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, giải quyết căn cơ bài toán nước sinh hoạt cho thị xã trong năm 2021.
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 

.