Nghĩa Hành: Phát triển diện tích trồng cây sầu riêng

04:09, 27/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, nhiều địa phương ở huyện Nghĩa Hành như Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Nhân... đang mở rộng diện tích trồng cây sầu riêng. Tổng diện tích sầu riêng trên địa bàn huyện Nghĩa Hành gần 30ha.

TIN LIÊN QUAN

 Nông dân xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) phấn khởi khi vườn sầu riêng cho quả sum suê.
Nông dân xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) phấn khởi khi vườn sầu riêng cho quả sum suê.

Đây là một trong những loại trái cây được cho là khó trồng, nhưng mang lại giá trị kinh tế rất cao. Theo nhiều người dân thì năm nay, giá sầu riêng dao động từ 75 – 85 nghìn đồng/kg. Một năm, cây sầu riêng cho quả từ tháng 4 và bắt đầu chín đợt một vào tháng 8, đợt hai quả chín vào giữa tháng 9 và đầu tháng 10. Do đó, người trồng loại quả này có thu nhập khá.

Được biết, trong thời gian đến, huyện sẽ có kế hoạch tăng diện tích, đồng thời hướng đến việc sản xuất và mang ra thị trường sản phẩm sạch, đưa thương hiệu “trái cây Nghĩa Hành” đến người tiêu dùng.


Tin, ảnh: ĐÌNH DIỆU


 


.