Cây đã xanh trên miền cát trắng

09:03, 21/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ một bãi biển không hề có cây xanh, đến nay bãi cát trắng kéo dài từ thôn Tân An đến thôn Phổ Trung của xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đã phủ xanh  bởi cây dương liễu, bàng vuông... Đây là những bước đi đầu tiên của địa phương trong nỗ lực tạo “lá chắn xanh” vững chắc, bảo vệ bờ biển trước biến đổi khí hậu.

Để bảo vệ đất ven biển, không gì hiệu quả bằng trồng cây giữ đất. Những cánh rừng chắn gió, chắn sóng sẽ bảo vệ bờ biển trước nạn cát bay, biển xâm thực. Xác định được tầm quan trọng đó, TP.Quảng Ngãi đã triển khai dự án trồng rừng dương ven biển tại xã Nghĩa An, với mục tiêu phủ xanh bãi cát trắng ven biển kéo dài hơn 2km, dọc theo tuyến đường ven biển Tân An – Phổ Trung. Sau hai năm triển khai, đến nay vùng cát trắng ven biển này đã được phủ xanh bởi hàng nghìn cây dương liễu cao từ 0,5 – 1m.

Người dân Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) tham gia chăm sóc cây bàng vuông do Hội Nông dân xã trồng tại vùng ven biển.
Người dân Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) tham gia chăm sóc cây bàng vuông do Hội Nông dân xã trồng tại vùng ven biển.


Ngắm nhìn vạt rừng dương xanh mát, ông Nguyễn Thành Trung, ở thôn Tân An, xã Nghĩa An kỳ vọng: Vài năm nữa, khi cây lớn lên, sẽ góp phần thay đổi cảnh quan của bãi biển Nghĩa An. Những cửa hàng, quán ăn, nhà cửa gần biển sẽ được cây che chắn bớt gió. Điều này sẽ góp phần giúp người dân phát triển du lịch, dịch vụ”.

Ngoài rừng dương ven biển, khu vực ven biển xã Nghĩa An còn được phủ xanh bởi công trình "Hàng cây nông dân" do Hội Nông dân xã Nghĩa An phát động và thực hiện. “Trong năm 2018, công trình "Hàng cây nông dân" đã hoàn thành xong việc ươm trồng 50 cây bàng vuông, một loại cây phù hợp với đất cát và khí hậu ven biển. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, Hội Nông dân xã sẽ  trồng cây bàng vuông dọc hai bên tuyến đường Tân An – Phổ Trung dài khoảng 2km”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa An Võ Khánh, cho biết.

Tự nguyện đảm nhận việc chăm sóc cho hàng cây bàng vuông mà Hội Nông dân xã trồng trước nhà mình, bà Trần Lệ Thi, thôn Phổ Trung cho biết: “Từ trước đến giờ, tôi vốn không để ý đến việc trồng cây xanh. Phần vì bận rộn, phần vì đất đai chật hẹp. Nhưng rồi, từ công trình của hội nông dân, tôi đã hiểu hơn về tầm quan trọng của việc trồng cây, nên tôi tự nguyện đảm nhận việc tưới nước, chăm sóc cây”.

Trồng rừng ven biển tại Nghĩa An bước đầu đã thành công, từng bước giúp bảo vệ đất đai khu vực ven biển trước những nguy cơ sạt lở do biến đổi khí hậu. Song, điều quan trọng hơn mà những dự án, công trình trồng rừng, trồng cây xanh ven biển ở Nghĩa An đã mang lại là góp phần lan tỏa đến người dân ý thức xây dựng và bảo vệ thảm thực vật xanh ven biển...


Bài, ảnh: Ý THU


 


.