Năm 2017: Kim ngạch xuất khẩu rau, củ, quả vượt mức của dầu thô và gạo

07:01, 04/01/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 4.1, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2017, ngành nông nghiệp triển khai kế hoạch trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên ngành đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, giá trị sản xuất tăng 3,16% so với năm 2016. 
 
Tổng sản lượng thủy sản đạt 7,24 triệu tấn, tăng 5,2% so với năm 2016. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng khoảng 5,17% so với năm 2016. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 36,37 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 13% so với năm 2016; cao hơn cả dầu thô và gạo.
 
Đặc biệt, thặng dư tuyệt đối của ngành nông nghiệp đã đạt 8,55 tỷ USD, vượt hơn năm ngoái hơn 1 tỷ USD. Với ngành nông nghiệp đây là những thành tựu rất lớn.
 
Năm 2018, ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 2,8 - 3,0%. Kim ngạch xuất khẩu khoảng 37 - 38 tỷ USD; có 37% số xã và 52 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%. 
 
 

Các mô hình rau màu đã đem lại thu nhập cao cho nông dân gấp nhiều lần trồng lúa.

 
Tập trung nhiều hơn vào công tác chế biến. Có 5 - 6 nhà máy ở 6 vùng kinh tế trọng điểm, dự kiến sẽ được khởi công và đưa vào sản xuất trong 2018 và đầu năm 2019, với công suất tới 1 triệu tấn, tức là bằng công suất của 142 nhà máy vừa qua.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những kết quả mà ngành đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Ngành nông nghiệp đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của đất nước. Lần đầu tiên xuất khẩu rau, củ, quả của Việt Nam vượt mức của dầu thô và gạo.
 
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục là tái cơ cấu chưa mạnh mẽ, trồng trọt theo thói quen vẫn phổ biến ở nông thôn. Tình trạng phá rừng vẫn còn diễn ra. Việc thuỷ hải sản bị EU cảnh báo rút thẻ vàng…
 
Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành không được “ngủ quên trong chiến thắng” mà tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét hơn trong tái cơ cấu nền nông nghiệp, tập trung sản xuất hàng hoá quy mô lớn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nhất là chú trọng môi trường ở nông thôn. Đặc biệt, ngành phối hợp với các địa phương phải vào cuộc quyết liệt chấn chỉnh tình trạng ngư dân đánh bắt thủy hải sản trái phép.
 
Thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế lâm nghiệp, đồng thời thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng. Nghiên cứu, dự báo thị trường để định hướng sản xuất hiệu quả. Chủ động phòng chống ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu bền vững nông nghiệp…
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 
 
 

.