Bừng sáng đảo tiền tiêu

01:09, 29/09/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 28.9, “Dự án cấp điện từ hệ thống điện lưới quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm” đã khánh thành, bàn giao, đưa vào vận hành khai thác cấp điện cho hơn 22.000 dân sinh sống trên đảo.
 

Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia bằng cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 678 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách cấp 85% và vốn ngành điện 15%. Quy mô gồm gần 9 km đường dây trên không; hơn 26km đường cáp ngầm xuyên biển; gần 16km đường dây trung hạ áp; 15 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 3.330kVA.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức đóng điện khánh thành.                                                                                                                 Ảnh: Hoàng Triều
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức đóng điện khánh thành. Ảnh: Hoàng Triều

Điện quốc gia ra đảo là một niềm vui vô bờ bến. Niềm vui ấy được nhân lên khi lễ khánh thành dự án có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về chung vui với nhân dân huyện đảo.

EVN hỗ trợ 4 tỷ đồng xây trường học

Để góp thêm động lực cho nhân dân huyện đảo học tập, sản xuất, vươn lên sau khi có điện quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao 4 tỷ đồng cho huyện Lý Sơn để xây Trường Tiểu học An Hải (ảnh). Cũng trong dịp này, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã trao cho 5 ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc đâm va, lấy tài sản và thiệt hại do thiên tai trên biển, với tổng số tiền136 triệu đồng.     

         
 H.T

Giấc mơ đã thành hiện thực

Sáng 28.9, đảo nhỏ Lý Sơn hân hoan đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và hàng ngàn cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự lễ khánh thành. Trong niềm vui phấn khởi, ông Trần Đình Nhân – Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Trung điểm lại những cột mốc quan trọng trong quá trình đưa điện cáp ngầm về đảo Lý Sơn. Đó là những dấu mốc gắn liền với quyết tâm huy động mọi nguồn lực, vượt mọi khó khăn, đảm bảo tiến độ, thần tốc đưa điện cáp ngầm về đảo sớm hơn kế hoạch đề ra.

Đại diện liên danh nhà thầu Thái Dương – Prysimian (Ý) ông Nguyễn Hồng Thái trình bày quá trình nỗ lực kéo cáp ngầm xuyên biển hoàn thành sớm hơn dự định 30 ngày. Đó là nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ hết mình của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo Lý Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ vui mừng khẳng định: “Dự án cấp điện quốc gia cho đảo Lý Sơn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên đảo Lý Sơn. Quảng Ngãi coi đây là động lực to lớn để phát triển toàn diện, xây dựng Lý Sơn trở thành huyện đảo mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng như mong đợi của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước”.

 Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:  “Hôm nay chúng ta có mặt tại nơi đây – đảo tiền tiêu Lý Sơn dự lễ khánh thành. Đây là niềm vui của tất cả chúng ta. Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm có ý nghĩa rất quan trọng về kinh tế, văn hóa - xã hội, cải thiện mọi mặt đời sống người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Dự án thi công khó khăn, phức tạp nhưng bằng công nghệ hiện đại công việc kéo điện ra đảo đã hoàn thành”.

 Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng về sự thành công của dự án này. Thủ tướng mong rằng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đầu tư các dự án cung cấp điện cho các đảo để đảm bảo điện năng cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng thời khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn điện, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Tổ quốc mãi mãi ghi nhớ, biết ơn các thế hệ người dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh xương máu cho độc lập – tự do của Tổ quốc, vì chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải sống mãi với nhân dân, với Tổ quốc ta...

Vào lúc 10 giờ kém 15 phút Thủ tướng tuyên bố khánh thành dự án, chính thức đưa điện quốc gia đi vào sử dụng. Niềm vui vỡ òa trong tiếng pháo tay không ngớt. Dòng điện từ hệ thống điện quốc gia đến với huyện đảo xa xôi - điều mà bao đời trước đây chỉ là giấc mơ hôm nay đã thành hiện thực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân, 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc đưa điện quốc gia ra đảo Lý Sơn.

 “Có điện quốc gia, thiệt vui sướng”

Đảo Lý Sơn những ngày này đi đến đâu cũng chỉ nghe người dân bàn tán về chuyện “điện quốc gia đã ra đảo”. Nhà nhà mua sắm máy móc, thiết bị điện hiện đại để về lắp đặt dùng cho “sướng”. Điện quốc gia sau khi đóng điện kỹ thuật thành công vào ngày 15.9 đến nay đã “đỏ suốt” cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống nhân dân trên đảo, từ ăn, ngủ, nghỉ đến học hành, sản xuất – tất cả đều đổi thay kể từ ngày điện quốc gia về đảo.

Ông Nguyễn Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam “đặt tên” cho dự án này là “Tâm huyết – Đồng thuận – Thần tốc”. Ông Lộc giải thích: Cả nước cùng tập trung cho điện quốc gia ra đảo; Đảng, Chính phủ, địa phương và ngành điện trên dưới một lòng hỗ trợ nhau hết mực cho dự án thành công. Và “thần tốc” là ở chỗ từ khi phê duyệt đến khi hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác trong khoảng thời gian không dài mặc dù dự án mang tầm quốc gia, có vốn khá lớn.

Cả buổi sáng ngày 15.9, dường như tất cả người dân đều ở nhà để “đón dòng điện quốc gia”. Khi điện vừa đóng kỹ thuật, cả đảo vỡ òa trong tiếng reo hò. Đêm ấy – đêm đầu tiên huyện đảo có điện quốc gia, nhà nào cũng đỏ đèn tới sáng. Cụ bà Nguyễn Thị Tài, 86 tuổi, ở thôn Đông, xã An Hải, bảo: “Điện quốc gia mạnh dữ lắm. Đèn tỏ, tivi rõ. Điện có cả ngày lẫn đêm, không phải chỉ có 6 giờ mỗi ngày như trước nữa. Có điện quốc gia thiệt vui sướng hết cỡ luôn”.

Bà Phạm Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết: “Không có điện quốc gia, đảo Lý Sơn không thể phát huy hết thế mạnh. Hôm nay điện đã kéo ra đảo, chắc chắn sẽ là động lực to lớn để thời gian đến Lý Sơn vươn lên phát triển toàn diện”.


Thanh Nhị
 


.