,
Cập nhật lúc 09:56, Tuesday, 20/07/2010
Thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân 6 tháng 2010:
Những tín hiệu khả quan về nguồn thu nhập dân cư
(QNg) - Đến hết tháng 6/2010, nghĩa là sau một năm rưỡi triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực thi hành, công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Điều đó càng khẳng định tính khả thi của Luật thuế TNCN; đã từng bước kiểm soát và điều tiết nguồn thu nhập của người nộp thuế để động viên nguồn lực tài chính cho ngân sách nhà nước.
Nếu năm 2009 số thu thuế TNCN thu hơn 76 tỷ đồng, thì 6 tháng đầu năm 2010 nguồn thu này đã đạt 71 tỷ đồng, vượt mức dự toán giao 23%. Trong đó thu nhập từ kinh doanh xấp xỉ 8,5 tỷ đồng, 62,5 tỷ đồng là nguồn thu nhập từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác. Đến nay Cục thuế Quảng Ngãi đã cấp được 104.460 mã số thuế (có 83.171 mã số thuế cấp cho các cá nhân và 21.289 mã số thuế cấp cho đơn vị chi trả thu nhập).
Đưa ra con số trên mới thấy, nguồn thu nhập từ tiền lương tiền công mà đại bộ phận là công chức, người có thu nhập tăng đáng kể. Với 4 triệu đồng cho bản thân và 1,6 triệu đồng để nuôi người phụ thuộc và khi số tiền vượt trên ngưỡng này, thì cá nhân có thu nhập mới phải nộp thuế cho Nhà nước. Do đó trong 6 tháng qua Cục thuế Quảng Ngãi đã tiếp nhận 29 hồ sơ hoàn thuế TNCN.
Trong đó có 8 đơn vị chi trả thu nhập nộp hồ sơ cho 8 cá nhân có thu nhập từ tiền lương và từ 21 hồ sơ có thu nhập từ kinh doanh và đã giải quyết 22 hồ sơ, với số tiền hoàn trả gần 39 triệu đồng. Ông Trần Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý thuế TNCN (Cục thuế) cho biết: Với những đóng góp tích cực nguồn thu cho ngân sách của những người có thu nhập cao, cơ quan thuế đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ hoàn trả trong vòng 5 ngày.
![]() |
| Khu Kinh tế Dung Quất- nơi có doanh số thuế thu nhập cá nhân cao của tỉnh (trong ảnh khu bễ chữa sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất). Ảnh: QNĐT |
Kết quả đạt được như trên là cả một quá trình mà ngành thuế phải đánh vật với khối lượng công việc đồ sộ. Ngay từ những tháng đầu năm 2010, ngành thuế đã khẩn trương tổ chức 44 lớp tập huấn cho hơn 2.850 lượt cơ quan chi trả thu nhập và sử dụng phần mềm khai thuế, quy trình quyết toán thuế, sử dụng Web tra cứu kết quả gửi dữ liệu quyết toán thuế... Việc tập huấn không chỉ dừng lại ở đó, bộ phận tư vấn thuế tại các cơ quan thuế trong tỉnh thường xuyên túc trực điện thoại để trả lời, hướng dẫn những vấn đề người nộp thuế còn vướng mắc.
Ông Bạch Thanh Lin - Chuyên viên Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ (Cục thuế) còn cho biết: Để tạo điều kiện cho người nộp thuế có thêm thời gian chuyển tải phần mềm hỗ trợ kê khai và thời gian nghiên cứu kỹ chính sách thuế TNCN, tránh việc kê khai quết toán sai quy định, Bộ Tài chính liên tục chỉ đạo gia hạn thời gian quyết toán thuế TNCN đến hết 31/7/2010, nên trong các tháng 3/4 và 5/2010, người nộp thuế xin tư vấn rất nhiều, tập trung chủ yếu là quyết toán thuế, hướng dẫn ghi các biểu mẫu và giảm trừ gia cảnh.
Bên cạnh đó cơ quan thuế đã giao cho bộ phận kiểm tra thuế trực tiếp đôn đốc, vận động các tổ chức chi trả là triển khai thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009; thành lập các nhóm hỗ trợ người nộp thuế kịp thời, thăm dò thái độ người nộp thuế, để điều chỉnh công việc kịp thời.
Theo báo cáo thống kê của Cục thuế Quảng Ngãi, trong 6 tháng qua đã có hơn 4.100 lượt người tư vấn thuế với nhiều hình thức (gọi điện thoại, đến cơ quan thuế tư vấn trực tiếp và gửi văn bản), nhưng trong số đó có gần 80% lượt người tư vấn về thuế TNCN.
Thời gian tới, ngành Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; đồng thời triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin mới vào quản lý thuế, kê khai và quyết toán thuế TNCN; lấy CNTT làm nền tảng quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế mạnh mẽ nhất, nhằm giảm thiểu chi phí quản lý cho cả hai phía: Cơ quan thuế và người nộp thuế.
Việc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Luật thuế TNCN trong thời gian qua đã tăng cường kiểm soát phân phối thu nhập và điều tiết vĩ mô của nền kinh tế. Qua đó cho thấy nguồn thu nhập dân cư, đặc biệt là một bộ phận cán bộ công chức có thu nhập từ tiền lương tiền công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tăng dần; không chỉ đảm bảo được đời sống xã hội, mà còn có nguồn thu nộp cho ngân sách nhà nước. Đó là tín hiệu mới của kinh tế địa phương có nhiều khởi sắc.
Việc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Luật thuế TNCN trong thời gian qua đã tăng cường kiểm soát phân phối thu nhập và điều tiết vĩ mô của nền kinh tế. Qua đó cho thấy nguồn thu nhập dân cư, đặc biệt là một bộ phận cán bộ công chức có thu nhập từ tiền lương tiền công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tăng dần; không chỉ đảm bảo được đời sống xã hội, mà còn có nguồn thu nộp cho ngân sách nhà nước. Đó là tín hiệu mới của kinh tế địa phương có nhiều khởi sắc.
Khoa Thành
http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201007/Thuc-hien-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-6-thang-2010-Nhung-tin-hieu-kha-quan-ve-nguon-thu-nhap-dan-cu-1951454/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
CÁC TIN KHÁC
Hiệu quả từ các mô hình khuyến nông(11/01/2010)
Giá vàng tăng 250.000 đồng/lượng(11/01/2010)
Sản xuất công nghiệp: Nỗ lực giữ đà tăng trưởng(08/05/2009)
Dự báo giá gạo xuất khẩu(05/05/2009)
Làm giàu trên vùng đất gò đồi(04/05/2009)
Nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được vốn vay(29/04/2009)
,
Chiều 17.3, ông Nguyễn Thành Long, tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng lớn nhất, chiếm 90% thị phần của cả nước, cho biết: công ty tích cực chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngưng giao dịch vàng miếng khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng
,
,
,





