Hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn nhãn cho nông dân Hưng Yên

08:08, 22/08/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Trong thời điểm nhãn cho thu hoạch rộ ở tỉnh Hưng Yên, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Sáng 21/8, Bưu điện tỉnh đã tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn nhãn lồng cho nông dân Hưng Yên. 

[links()]

Trong đợt này, có khoảng 10 tấn nhãn Hưng Yên được Bưu điện tỉnh triển khai bán thông qua hệ thống bưu điện tuyến huyện, các trang mạng xã hội và tổ chức bán lưu động tại địa chỉ số 70, đường Quang Trung (TP.Quảng Ngãi) trong hai ngày, từ ngày 21 – 22/8.

Khoảng 10 tấn
Bưu điện hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn nhãn cho nông dân Hưng Yên

 

Với giá 30 ngàn đồng/kg, gần 5 tấn nhãn được người dân Quảng Ngãi tiêu thụ hết trong ngày đầu tiên
Người dân đến mua nhãn ủng hộ tại quầy bán lưu động tại địa chỉ 70 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi

Phó GĐ Bưu điện tỉnh Lê Thị Nhung cho biết: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến sẽ hỗ trợ nông dân Hưng Yên tiêu thụ khoảng 3-5%, tương đương 1.500 tấn nhãn qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Việc tiêu thụ nông sản của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nói chung và Bưu điện tỉnh nói riêng là trên tinh thần hỗ trợ nên giá cả của giá các mặt hàng nông sản đảm bảo bình ổn.

Việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản là giải pháp giúp kết nối thị trường, kịp thời hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước đó, Bưu điện tỉnh cũng đã hỗ trợ tiêu thụ 10 tấn nhãn xuồng cho nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Tin, ảnh: T.T

 

.