Sacombank hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 9

12:01, 10/01/2021
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 10.1, tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sacombank đã trao tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 9 cho Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đến dự lễ.
[links()]
Sacombank dành gần 1,2 tỷ đồng tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ sửa chữa 6 trường học bị thiệt hại nặng nề do bão số 9. Số tiền hỗ trợ sửa chữa 6 trường học là 1 tỷ 153 triệu đồng.

Các trường được hỗ trợ sửa chữa gồm: Trường THCS Bình Minh, Trường TH số 2 Bình Minh, Trường THCS Bình Nguyên, Trường THCS thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn); Trường TH Tân Mỹ và Trường TH Phổ An thuộc xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi).

Phó Tổng Giám đốc, Kiêm Giám đốc Khối Tài chính Sacombank, ông Hà Văn Trung cho biết, cùng với hoạt động kinh doanh, Sacombank luôn hướng về các hoạt động cộng đồng.
 
trao
Phó Tổng Giám đốc Sacombank Hà Văn Trung trao tiền hỗ trợ sửa chữa 6 trường học tại Quảng Ngãi.
 
Trong năm 2020, Sacombank phối hợp với Hội LH Thanh niên Việt Nam tổ chức được 3 chặng chương trình đi, chạy bộ trực tuyến “Những bước chân vì cộng đồng” để gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Chứt tại tỉnh Quảng Bình, đồng bào dân tộc Lự tại tỉnh Lai Châu, đồng bào dân tộc Lô Lô tại tỉnh Cao Bằng và đồng bào dân tộc Cờ Lao tại tỉnh Hà Giang.

Gần 600 cán bộ nhân viên Sacombank trên toàn quốc đã đóng góp gần 700 đơn vị máu trong chương trình hiến máu nhân đạo “Chia sẻ từ trái tim” năm 2020.

Sắp tới, Sacombank sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động thường niên “Ấm tình mùa Xuân lần thứ 18” tại 52 tỉnh, thành phố  và 2 nước láng giềng là Lào và Campuchia nhằm chia sẻ niềm vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021 đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đánh giá cao hoạt động vì cộng đồng, chung tay hỗ trợ giúp các trường khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra tại Quảng Ngãi của lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động Sacombank. Mong muốn Sacombank tiếp tục gặt hái được thành công trong kinh doanh và tiếp tục đồng hành cùng Quảng Ngãi trong thời gian tới.

A.KIỀU
 

.