Quảng Ngãi: Phát hiện một cá thể voọc chà vá quý hiếm

03:12, 06/12/2018
.

 


(Baoquangngai.vn)- Sáng 6.12, ông Nguyễn Đại - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Bình Sơn đã tiếp nhận và đang chăm sóc một cá thể voọc chà vá chân đen nặng hơn 5kg được phát hiện đi lạc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, chiều ngày 5.12, kỹ sư Lê Hữu Hòa (1991) đang đi kiểm tra đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện một cá thể voọc đang vượt rào chắn leo vào đường cao tốc. Anh Hòa liền bắt con voọc này sau đó bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Bình Sơn chăm sóc.
 
"Cá thể voọc này có thể đi lạc hoặc bị người khác bắt sau đó thoát được. Sức khỏe con voọc khá yếu nên cần phải chăm sóc một thời gian dài trước khi thả về môi trường sống tự nhiên"- ông Nguyễn Đại - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết
 
Cá thể voọc chà vá chân đen đang được chăm sóc để chờ bàn giao cho tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã
Cá thể voọc chà vá chân đen đang được chăm sóc để chờ bàn giao cho tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã
 
 
Cũng theo ông Đại, voọc chà vá chân đen là loài quý hiếm, đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (Wildlife At Risk - WAR) đã liên hệ đề nghị tiếp nhận cá thể voọc để chăm sóc.
 
"Trong ngày mai chúng tôi sẽ làm thủ tục bàn giao cá thể voọc chà vá chân đen quý hiếm này cho WAR", ông Đại thông tin thêm.
 
PV
 

.