Bảo vệ an toàn lưới điện quốc gia

07:06, 28/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Truyền tải điện Quảng Ngãi (Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia) đang quản lý, vận hành hơn 250km mạng lưới truyền tải điện quốc gia có cấp điện áp từ 220-500kV, cung cấp điện từ Bắc vào Nam, phục vụ nhu cầu dân sinh, phát triển kinh tế khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt là KKT Chu Lai và KKT Dung Quất. Với khối lượng quản lý lớn, địa bàn rộng nhưng những năm qua, hệ thống truyền tải điện luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối, cung cấp điện liên tục.

TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Truyền tải điện Quảng Ngãi Trần Kỳ Sản cho biết, công tác đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện là một nhiệm vụ khó khăn, do địa bàn quản lý rộng. Lưới điện chạy qua nhiều khu vực rừng núi hẻo lánh, dân cư thưa thớt. Mùa nắng nguy cơ cháy rừng cao, do người dân phát đốt rẫy, gây nguy cơ cháy lây lan vào hành lang tuyến đường dây điện. Vào mùa mưa bão, giao thông ở nhiều địa phương bị chia cắt, sạt lở móng cột điện. Ngoài ra, lưới điện đi qua những địa bàn có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự...

 Công an tỉnh và Truyền tải điện Quảng Ngãi tuyên truyền xe cơ giới của các đơn vị thi công đường không vi phạm lưới điện 200kV.
Công an tỉnh và Truyền tải điện Quảng Ngãi tuyên truyền xe cơ giới của các đơn vị thi công đường không vi phạm lưới điện 200kV.


Để  bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mạng lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và đất nước nói chung, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) và Truyền tải điện Quảng Ngãi đã ký kết quy chế phối hợp. Hai đơn vị tăng cường công tác tuần tra, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của hệ thống truyền tải điện quốc gia; không khai thác rừng, trồng rừng, rà phế liệu, đốt rẫy, khai thác đất... trong hành lang an toàn lưới điện cao áp; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh không thả diều, săn bắt chim hoặc ném đá vào bát sứ trên các trụ điện và đường dây cao áp...

Ngoài ra, công an các huyện có đường dây đi qua cũng thường xuyên rà soát danh sách, tăng cường công tác quản lý số đối tượng hình sự sinh sống dọc tuyến đường dây 500kV, kịp thời phát hiện những hành vi xâm phạm công trình trọng điểm quốc gia. Nhờ sự phối hợp có hiệu quả của hai đơn vị nên đã góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các đối tượng tội phạm góp phần bảo vệ an toàn đường dây cao áp trên địa bàn tỉnh.

Truyền tải điện Quảng Ngãi còn phối hợp với Công an tỉnh xây dựng mô hình “Bảo vệ an ninh, an toàn đường dây 200kV và 500kV”. Mô hình này đã huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ, giữ gìn an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn. Các tổ tuần tra, canh gác nhân dân được thành lập ở các địa phương đã hỗ trợ tích cực trong công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống đường điện và các trạm biến áp.

Hai năm trở lại đây, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an và lực lượng bảo vệ thuộc Truyền tải điện Quảng Ngãi hơn 100 nguồn tin liên quan đến an ninh, an toàn đường dây tải điện. Qua nguồn tin của quần chúng, Công an tỉnh, Truyền tải điện Quảng Ngãi và chính quyền địa phương đã phát hiện, xử lý trên 30 vụ việc liên quan đến an toàn lưới điện.

Ông Trần Kỳ Sản cho biết thêm, cuối năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Vì thế mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ an toàn lưới truyền tải điện, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên lục, ổn định để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thị trường điện Việt Nam.


      Bài, ảnh: T.SỰ


 


.