Tịnh Khê: Một học sinh mất tích do đuối nước khi tắm biển

07:02, 20/02/2018
.

 


(Baoquangngai.vn)- Chiều 19.2, trên địa bàn xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 1 học sinh mất tích.

TIN LIÊN QUAN

Ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) cho biết, nạn nhân được xác định là em Võ Duy Thắng, 15 tuổi, quê Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành.
 
Vào khoảng hơn 13h30 ngày 19.2, khi đang cùng nhóm bạn ra tắm tại bãi biển Mỹ Khê, em Thắng bị sóng biển cuốn ra xa, mất tích. Đến thời điểm hiện tại, thi thể em Thắng vẫn chưa được tìm thấy.
 
Một vụ khác với 2 nạn nhân, có 1 nam, 1 nữ, chưa xác định danh tính, tắm cùng tại khu vực này cũng bị đuối nước, được mọi người phát hiện đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Hiện nay, sức khỏe của hai em đang dần ổn định trở lại.
 
Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó, phối hợp với chính quyền địa phương túc trực, triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. 
 
Liên tiếp trong hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến cho 3 người bị mất tích.
Liên tiếp trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến cho nhiều người bị mất tích.
 
Trước đó, như Báo Quảng Ngãi điện tử đưa tin, vào chiều 18.2, trên địa bàn xã Đức Minh (Mộ Đức) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 3 thanh niên mất tích. 
 
Các nạn nhân được xác định là: Nguyễn Văn Hoàng, 27 tuổi; Nguyễn Văn Huy, 23 tuổi, là 2 anh em ruột ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong (Mộ Đức) và Lê Chí Phước ở thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh (Mộ Đức).
 
Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Nguyễn Văn Hoàng và bàn giao cho gia đình đưa về nhà.
 
 
Tin, ảnh: K.H
 

.