Từ 9-14.1, Quảng Ngãi sẽ có mưa và rét

10:01, 09/01/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Tin từ Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, sáng sớm nay (9.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ; tại Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Dự báo: Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, biển động mạnh, đêm yếu dần; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động; vùng biển ngoài khơi Nam Bộ từ đêm nay ngày mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, ngày có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường nên trên đất liền Quảng Ngãi từ ngày 09-14/01 có mưa, mưa rào, trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực tỉnh phổ biến 17 - 19 oC, một số nơi vùng núi cao 15 -17 oC. Gió trong đất liền cấp 4, vùng ven biển cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Độ cao sóng 2.0-4.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
 
M.Toàn
 

.