Mộ Đức: Bắt 2 xe container chở pháo nổ từ Trung Quốc về

08:01, 31/01/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều ngày 31.1, Đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức cho biết, lực lượng Công an huyện Mộ Đức vừa phối hợp phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện 2 xe đầu kéo container chở pháo lậu và thuốc lá lậu từ Trung Quốc về. Đây là vụ vận chuyển pháo lậu quy mô lớn nhất suốt nhiều năm qua bị phát hiện, ngăn chặn tại Quảng Ngãi.

Trước đó rạng sáng cùng ngày, trên đoạn Quốc lộ 1, thuộc thôn Tú Sơn, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, lực lượng Công an huyện Mộ Đức và CSGT tỉnh tổ chức dừng kiểm tra xe đầu kéo biển số 51D - 19750 kéo theo rơ mooc container biển số 52R - 19858, do tài xế Trần Minh Vũ (28 tuổi), ở Phổ Văn, huyện Đức Phổ điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam cùng một phụ xe. Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 200 viên pháo hoa loại bi và 36 ống pháo hoa cùng 100 bao thuốc Jet lậu. 

 

Các đối tượng tài xế và một số tang vật pháo nổ
Một số tang vật pháo nổ

Gần một giờ đồng hồ sau tiếp tục kiểm tra xe đầu kéo biển số 12C - 03593 kéo theo rơ mooc biển số 76R - 00152, do tài xế Trần Huỳnh Ba, ở xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam cùng một phụ xe. Qua kiểm tra phát hiện xe đầu kéo chở 30 hộp pháo hoa và 4 hộp pháo các loại cùng hàng trăm bao thuốc lá jet và 555 lậu.

Các tài xế khai nhận xe chở hàng bên Trung Quốc về Việt Nam tranh thủ "đánh quả" chở pháo về tiêu thụ. Ngày 28.1, số xe đầu kéo container trên chở hàng đậu phụng và củ hành tây bên cửa khẩu Trung Quốc đã giấu pháo trong xe chở về Việt Nam. Ngoài ra các đối tượng còn mua thuốc lá lậu đem bán lại. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.
                                  

 T.Hải

 


.