Chăm lo đời sống đồng bào công giáo

08:01, 04/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các tôn giáo, nhất là đồng bào công giáo. Qua đó góp phần củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

TIN LIÊN QUAN


Xã Tịnh Ấn Tây có khoảng 130 hộ theo đạo với 810 giáo dân sinh sống ở thôn Cộng Hòa 2 và thôn Độc Lập. Các giáo dân sinh hoạt ở giáo xứ Phú Hòa. Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Tịnh Ấn Tây luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về những giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo, coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn trọng và đảm bảo thực hiện các quyền tự do tín ngưỡng; tạo điều kiện để các chức sắc tôn giáo tham gia việc đạo, việc đời...

 
Bộ mặt khu dân cư giáo xứ Phú Hòa ngày càng khang trang.
Bộ mặt khu dân cư giáo xứ Phú Hòa ngày càng khang trang.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Ấn Tây Võ Văn Đoàn, cho biết: Để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân nói chung, đồng bào công giáo nói riêng, Đảng ủy, UBND xã, MTTQ và các đoàn thể luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương... tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào công giáo nâng cao đời sống. Ngoài việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã vận động nhân dân, đồng bào công giáo tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện để bà con công giáo được tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nói chung, đồng bào công giáo nói riêng ở xã Tịnh Ấn Tây được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 2,3%; trên 91% số hộ dân đạt gia đình văn hóa. Trong đó, hộ gia đình công giáo nghèo chiếm tỷ lệ rất ít. Nhiều hộ chịu khó trong lao động sản xuất, tích lũy được vốn, vượt khó làm ăn đã thoát nghèo, đời sống kinh tế được nâng lên; nếp sống văn hóa, văn minh và mức hưởng thụ văn hóa ngày càng cao.

Nhiều hộ gia đình công giáo làm ăn khá đã xây dựng được nhà cửa khang trang. Biết áp dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp. Những năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình giáo dân còn tập trung phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải và các loại hình dịch vụ để làm giàu chính đáng. Trong đó có 10 hộ làm ăn khá, kinh doanh giỏi và điển hình là giáo dân Đỗ Khánh, Bùi Bình, Bùi Đồng ở thôn Cộng Hòa 2...

Bà Nguyễn Thị Điều, giáo dân thôn Cộng Hòa 2, cho biết: Trước đây cuộc sống của gia đình bà rất khó khăn, tiền thì làm không ra, con cái ăn học ngày một tốn kém, nên cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Hội Phụ nữ xã đã hướng dẫn bà Điều làm thủ tục vay vốn học sinh, sinh viên để nuôi 2 người con ăn học đại học. Đứa con đầu bà Điều vay 8 triệu đồng/năm, đứa thứ hai bà vay 25 triệu đồng, nên có điều kiện ăn học. Đến nay, cả hai đứa con của bà Điều đã ra trường và có việc làm, cuộc sống của gia đình không còn khó khăn. Còn chị Lê Thị Ngự, ở thôn Cộng Hòa 2 thì nghèo khó, chồng mất sớm, đông con, nên được Hội Phụ nữ, MTTQ Việt Nam xã giúp gia đình chị bò giống và tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế, nên cuộc sống đã dần ổn định.

Với sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, những năm qua, đồng bào công giáo xã Tịnh Ấn Tây luôn tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bà con giáo dân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo”. Bà con giáo xứ Phú Hòa còn thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện ở địa phương. Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến”, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 


.