Bình Sơn: Tàu cá đang neo đậu bị cháy rụi trong đêm

04:01, 02/01/2018
.

(Baoquangngai..vn)- Tối 1.1, tại khu vực neo đậu ở cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh (Bình Sơn) đã xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi một tàu cá của ngư dân, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. 

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 1.1 tàu cá mang số hiệu QNg-95409-TS, công suất 720CV của ngư dân Nguyễn Thùy (1968) ở xã Bình Chánh, hành nghề lưới vây, trong lúc đang neo đậu cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh đã bốc cháy dữ dội. 
 
Ông Đỗ Quang Lập- Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh cho biết: Ngay sau khi phát hiện và nhận được tin báo, chính quyền xã phối hợp cùng Đồn Biên Phòng Bình Đông, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, đồng thời báo cáo cho Phòng Cảnh sát PCCC số 2 tiến hành các biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy khiến toàn bộ ngư lưới cụ và tàu cá QNg-95409-TS bị thiêu rụi hoàn toàn.
 
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
 
Do ảnh hưởng của tàu bị cháy, lửa lây lan khiến 2 thúng máy hành nghề lưới cước của ông Nguyễn Ngọc Công (1979) và ông Nguyễn Thuộc (1968) ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh (Bình Sơn) đậu gần đó cũng bị cháy hoàn toàn 100%.
 
Theo lời trình bày của ông Nguyễn Thùy- Chủ tàu cá với các cơ quan chức năng, trên tàu có gần 10.000  lít dầu, gần 650 cây đá lạnh và các trang thiết bị như 7 bình ga, dàn lưới vây… ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.
 
Hiện vụ cháy đang  các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
 
Trước đó, rạng sáng ngày 31.12.2017, tại xã Phổ Quang (Đức Phổ) cũng đã xảy ra vụ cháy khiến 4 tàu cá của ngư dân Đức Phổ đang neo đậu để sửa chữa tại bến tàu bị thiệt hại. 
 
PV

.