Tây Trà bị cô lập do sạt lở núi

08:11, 05/11/2017
.

 


(Baoquangngai.vn)- Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của bão nên trên địa bàn huyện Tây Trà có mưa to diễn ra trên diện rộng, kéo dài, làm nước suối, sông dâng cao, gây ra sạt lở tại nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện. Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường trên địa bàn huyện bị chia cắt hoàn toàn.

 
Hiện tại, trên địa bàn huyện Tây Trà có hàng chục điểm sạt lở núi lớn, nhỏ xảy ra như: Điểm sạt lở này tại Km 15, tuyến đường Di Lăng – Trà Trung, thuộc địa phận thôn Xanh, xã Trà Trung; đoạn Eo Tờ Mỏ trên Quốc lộ 24C  thuộc xã Trà Thanh; tại tuyến Tỉnh lộ 622B sạt lở 2 điểm thuộc thôn Trà Dinh và thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh; đường liên xã Trà Phong - Trà Xinh, sạt lở 1 điểm thuộc thôn Trà Kem, xã Trà Xinh…Sạt lở núi khiến cho các tuyến đường liên huyện và về xã bị cô lập hoàn toàn.
 
Đồng thời, do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn huyện Tây Trà có  2 ngôi nhà bị tốc mái tại xã Trà Nham; 2 trường học bị sạt lở tường rào (Trường mẫu giáo thôn Gò Rô, xã Trà Phong và Trường THCS xã Trà Thọ) và 1 ngôi nhà của người dân Trà Lãnh bị sập hoàn toàn. 
 
Lực lượng công an huyện Tây Trà và chính quyền địa phương khảo sát các điểm sạt lở ở  tuyến đường Di Lăng - Trà Trung
Lực lượng công an huyện Tây Trà và chính quyền địa phương khảo sát các điểm sạt lở ở tuyến đường Di Lăng - Trà Trung
 
Để kịp thời ứng phó trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp mưa lớn dài ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở núi, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Tây Trà, đặc biệt là lực lượng Công an huyện đã cử tổ công tác đi khảo sát tất cả các tuyến đường liên huyện, đường về thôn, xã. Đồng thời, phối hợp với lực lượng phòng, chống lụt bão của các xã phát dọn cây đỗ ngã trên đường, cắm biến báo nguy hiểm cấm mọi người dân đi qua lại. 
 
H.P- Văn Năm
 
 
 

.