Hơn 20 chiếc thuyền đứt neo, trôi ra biển

04:11, 05/11/2017
.

(Baoquangngai.vn) – Đêm ngày 4 đến sáng ngày 5.11, mưa to cộng với nước thượng nguồn đổ về, nước biển dâng cao, sóng đánh dữ dội, đã cuốn 22 chiếc tàu đang neo đậu tại Cảng Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) trôi ra biển.
 
Thượng úy Lê Minh Trọng, Trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Tịnh Kỳ cho biết, vào khoảng từ 2 đến 5 giờ ngày 5.11, đã có 22 phương tiện neo đậu tại Cảng Tịnh Kỳ và dọc bờ thuộc xã Tinh Kỳ do nước lớn, chảy mạnh kéo đứt neo trôi dạt hướng ra cửa Sa Kỳ. Trạm Kiểm soát Biên phòng Tịnh Kỳ và người dân đã kịp thời điều khiển và lai dắt được 18 phương tiện vào bờ neo đậu an toàn.
 
 
Tàu của ngư dân bị sóng đánh ra cửa biển Sa Kỳ.
Tàu của ngư dân bị sóng đánh ra cửa biển Sa Kỳ.
 
Hiện có 2 tàu đã bị chìm trong cửa, đó là tàu QNg 7617 TS do ông Võ Hiếu, sinh năm 1977 ở Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi làm chủ tàu và tàu QNg của ông Võ Hồng Thanh, sinh năm 1979 ở xã Tịnh Khê.
 
Vẫn còn 2 tàu bị mắc cạn, đó là tàu QNg 97042 TS do ông Lê Vinh Lai làm chủ tàu và tàu QNg 97588 TS của bà Nguyễn Thị Chung, đều ở xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi. Hàng chục người dân ở xã Tịnh Kỳ đang tập trung về cảng tìm cách cứu 2 tàu đang mắc cạn của ông Hiếu và bà Chung.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU

.