Lở đất vùi lấp 3 đường sắt, 7 toa tàu ở Yên Bái

02:10, 10/10/2017
.

Đất đá từ núi sạt lở xuống đã khiến 3 đường sắt trong ga Lâm Giang (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái) và 7 toa xe chở hàng trong ga bị vùi lấp trong đêm 9-10.
 

 Đường tàu và toa tàu bị vùi lấp sau lở đất đêm 9-10 - Ảnh: GIÀNG BẮC
Đường tàu và toa tàu bị vùi lấp sau lở đất đêm 9-10 - Ảnh: GIÀNG BẮC


Đến sáng 10-10, ngành đường sắt đã phải thực hiện chuyển tải hơn 1.000 hành khách của 4 đoàn tàu qua khu vực trên.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lúc khoảng 19h50 ngày 9-10 đã xảy ra vụ sạt lở đất đá từ trên núi xuống phía nam ga Lâm Giang thuộc km 210+050 tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

Theo các nhân viên ga Lâm Giang, khối đất đá sạt lở rất lớn, khoảng 70.000-100.000m3, từ trên sườn núi cao trên 10m đổ ập xuống giữa gác chắn và nhà ga. Khối đất có chiều dài chừng 100m đã vùi lấp 7 toa tàu hàng đang nằm trong khu vực ga chờ bốc hàng, trong đó có 2 toa bị hất văng xuống sát bờ sông Hồng.

Đất đá cũng vùi lấp 60m đường sắt và tuyến đường tỉnh 164 (An Bình - Lâm Giang) tại km 8+400. Rất may không có người bị thương hay thiệt mạng.

Bà Phùng Thị Lý Hà - phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội - cho biết vụ việc khiến tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai qua ga Lâm Giang bị tắc hoàn toàn. Vì vậy, trong đêm 9-10 tới sáng 10-10, ngành đường sắt đã thực hiện chuyển tải  hơn 1.000 hành khách của 4 đoàn tàu giữa hai ga Bảo Hà - Mậu A.

Dù phải chuyển tải nhưng các đoàn tàu đến Lào Cai và Hà Nội đều về ga đúng giờ.

Hiện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang huy động nhân lực, thiết bị để khắc phục sự cố sạt lở, cố gắng thông đường trong thời gian sớm nhất.

Theo TUẤN PHÙNG - LINH NHI/Tuổi Trẻ Online


 


.