Thủy điện Đắkđrinh: Phát điện hơn 3 năm vẫn nợ dân gần 61 tỷ đồng

09:09, 10/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thủy điện Đắkđrinh (Sơn Tây) đã vận hành, phát điện từ năm 2014, nhưng đến nay đơn vị này vẫn còn nợ người dân tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư  gần 61 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Huyện bế tắc

Thủy điện Đakđrinh do Công ty CP Thủy điện Đakđrinh trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh định cư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Tây, mặc dù thủy điện đi vào hoạt động đã lâu, nhưng công tác tái định canh (TĐC), định cư trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều ngổn ngang. Số tiền phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các công trình phục vụ TĐC, định cư... chủ đầu tư chưa giải quyết lên đến gần 61 tỷ đồng.

Nhà máy phát điện Thủy điện Đắkdrinh (Sơn Tây).
Nhà máy phát điện Thủy điện Đắkdrinh (Sơn Tây).


Huyện Sơn Tây đã nhiều lần chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung hoàn thành các công trình đưa vào phục vụ nhân dân. Thế nhưng, mọi cố gắng của địa phương đều bế tắc, đình trệ. Nguyên nhân do chủ đầu tư ngưng cấp vốn ngay từ đầu năm 2016.

Riêng đối với việc chủ đầu tư chậm chi trả tiền bồi thường đất đai cho người dân đã làm nảy sinh vướng mắc, phức tạp, nhất là tình trạng khiếu kiện. Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Lê Văn Tùng, cho biết: “Huyện nhiều lần làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu cấp vốn bồi thường, TĐC, định cư còn thiếu, nhưng không được giải quyết. Nếu chậm trễ kéo dài, nhiều khả năng gây bất ổn tình hình chính trị tại địa phương”.

Tỉnh vào cuộc

Ngày 28.7.2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh ký công văn gửi Công ty CP thủy điện Đắkđrinh. Công văn này nêu rõ: Hiện nay công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC phục vụ dự án chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dân. Nguyên nhân do công ty chưa bố trí kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho người dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.

Để sớm giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân, tránh dẫn đến tình trạng khiếu kiện phức tạp kéo dài, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương, UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP thủy điện Đắkđrinh có trách nhiệm khẩn trương báo cáo, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bố trí đủ vốn để chi trả bồi thường, giải quyết dứt điểm. Riêng đối với UBND huyện Sơn Tây, tiếp tục chủ động liên hệ với chủ đầu tư để bàn biện pháp khẩn trương bố trí nguồn vốn để trả nợ cho dân. Chậm nhất đến cuối tháng 8.2017, nếu chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện nội dung nêu trên của tỉnh, huyện Sơn Tây báo cáo tỉnh để có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên trao đổi vấn đề này, đại diện Công ty CP thủy điện Đắkđrinh cho biết, hiện nay công ty đã hoàn thành hiệu chỉnh tổng mức đầu tư dự án đang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Theo đó, chi phí đền bù, tái định canh định cư tăng từ 710 tỷ lên 1.500 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng là do thay đổi đơn giá bồi thường. Chẳng hạn, khi xây dựng TĐC, định cư sau 2010 phải tuân thủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới về điện, đường, trường, trạm, chứ không chỉ đơn thuần là “nơi ở mới hơn nơi ở cũ”. Đại diện Công ty CP Thủy điện Đắkđrinh cho biết, chưa biết bao giờ mới giải quyết dứt điểm nợ của dân.


 Bài, ảnh: THANH NHỊ

 


.