Nỗi đau sau vụ tranh chấp đất

07:09, 22/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Vụ việc tranh chấp đất dù đã được tòa án đưa ra xét xử, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực, nhưng bên thua kiện vẫn không chấp hành, hai bên xô xát, dẫn đến người bị thương, kẻ vào tù...
 

Cầm đơn gõ cửa các cơ quan chức năng từ tỉnh đến Trung ương, ông Nguyễn Bĩnh (SN 1965) ở thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) một mực cho rằng, Công an TP.Quảng Ngãi bắt giam con ông là Nguyễn Thanh Bình (SN 1997) là oan sai.
 

“Ông Nguyễn Bĩnh cho rằng, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình (SN 1997) là con của ông mà không có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định phê chuẩn của Viện KSND TP.Quảng Ngãi là không có căn cứ”.
Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi, thượng tá VÕ VĂN THÁI

Lần theo vụ việc, chúng tôi được biết, giữa gia đình ông Nguyễn Bĩnh và Lê Thị Bông với gia đình ông Nguyễn Một (SN 1950) ở cùng địa phương có xảy ra tranh chấp đất kéo dài nhiều năm. Vụ việc đã được địa phương hòa giải, nhưng không thành nên đã đưa ra tòa. Tại Bản án phúc thẩm số 07/2016/DS-PT ngày 9.12.2016, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên hộ ông Nguyễn Bĩnh thắng kiện trong vụ tranh chấp thửa đất số 498, tờ bản đồ số 14, xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi. Sau đó, cơ quan Thi hành án Dân sự TP.Quảng Ngãi đã thi hành bản án có hiệu lực pháp luật.

Ngày 7.5.2017, ông Bĩnh thuê 3 người đến chặt bụi tre trên phần đất mà ông đã thắng kiện, thì giữa cha con ông Nguyễn Bĩnh và Nguyễn Thanh Bình có xảy ra cãi vã, xô xát với ông Nguyễn Một, làm ông Một ngã xuống nền đường gây chấn thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 18.5.2017, Phòng giám định pháp y Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có Bản giám định kết luận số 62/2017/GĐPY kết luận về thương tích của ông Nguyễn Một là 51%. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hành vi cố ý gây thương tích, ngày 2.6.2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” số 37 theo khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định. Qua điều tra, ngày 18.7.2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố bị can số 78 và ra lệnh bắt bị can để tạm giam số 54 đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 1997) là con của ông Nguyễn Bĩnh về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Việc khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Thanh Bình đã được Viện KSND TP.Quảng Ngãi phê chuẩn ngày 18.7.2017. Trên cơ sở đó, ngày 19.7.2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã tống đạt các quyết định tố tụng cho bị can Nguyễn Thanh Bình theo đúng quy định tại Điều 49 và khoản 6, Điều 126 Bộ luật Tố tụng hình sự và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Bình. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã có thông báo về việc bắt bị can Bình để tạm giam cho gia đình bị can biết.

                       

PV
 


.