Cần tăng cường quản lý dịch vụ du lịch

10:09, 21/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngay khi thôn Thanh Thủy, Gành Yến, xã Bình Hải (Bình Sơn) trở nên “nổi tiếng” nhờ có làng Bích họa 3D, nhiều du khách hiếu kỳ đã tìm đến tham quan. Lợi dụng điều này, một số cá nhân đã mở các dịch vụ và "chặt chém" khách du lịch, còn gửi xe máy thì lấy 10 nghìn đồng/chiếc. Bên cạnh đó, dịch vụ lặn ngắm san hô tại Gành Yến cũng mang tính tự phát, không có cơ quan chức năng giám sát, nên khó đảm bảo an toàn...

TIN LIÊN QUAN

Nhiều bạn trẻ đã tìm đến làng Bích họa để tham quan, chụp hình lưu niệm.
Nhiều bạn trẻ đã tìm đến làng Bích họa để tham quan, chụp hình lưu niệm.


Trước các thông tin phản ánh của du khách, Công an xã Bình Hải đã nhanh chóng vào cuộc, buộc các hộ làm dịch vụ bán quán ăn, điểm trông giữ xe chấm dứt việc “chặt chém” du khách. Cùng với đó, huyện Bình Sơn cũng đã có văn bản cấm người dân làm dịch vụ lặn ngắm san hô tại Gành Yến, để tránh làm hư hại đến rạn san hô, đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách khi đây mới chỉ là dịch vụ tự phát.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt của chính quyền địa phương, hiện nay, tình hình đã được kiểm soát. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng nêu trên, các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, siết chặt việc quản lý giá tại các cơ sở lưu trú, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ...

Tin, ảnh: AN NHIÊN  

 


.