Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Góp phần đảm bảo an sinh xã hội

02:08, 10/08/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Năm năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mỗi đoàn viên công đoàn còn tự nguyện đóng góp nhiều phần việc tốt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN

Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Ngãi có 684 công nhân lao động. Tất cả số lao động này đều có việc làm ổn định, điều kiện lao động luôn được cải thiện; các chế độ chính sách được quan tâm thực hiện đầy đủ. Thu nhập bình quân của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước từ 10% - 12%. Đến năm 2016, thu nhập tăng 25,5% so với 2015 và 6 tháng đầu năm 2017 tăng 47% so với cùng kỳ năm 2016. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch tổng công ty giao.

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi tặng quà cho người nghèo xã Trà Khê (Tây Trà).
Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi tặng quà cho người nghèo xã Trà Khê (Tây Trà).


Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi không ngừng đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới lưới điện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng dùng điện. Tính đến nay, công ty đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 28 xã, đảm bảo cung ứng điện an toàn, chất lượng, góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.  

Cùng với việc chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, công nhân lao động và Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều hoạt động, phần việc có ý nghĩa. Ngoài đóng góp theo chủ trương chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 5 năm qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng, để xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ; ủng hộ đồng bào thiên tai bão lụt; thực hiện an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với đồng bào Cor ở xã Trà Khê (Tây Trà); ủng hộ trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc da cam...
 

Giai đoạn 2017 – 2020, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đề ra một số tiêu chí kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dùng điện của doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, năm 2017, dự kiến điện thương phẩm đạt hơn 1 tỷ kWh, tăng 11,7% so với năm 2016. Từ năm 2018 – 2020, tỷ lệ tăng bình quân hàng năm từ 12 – 15%; đến 2020, điện thương phẩm đạt khoảng 1,4 tỷ kWh. Đặc biệt, công ty đảm bảo tất cả các chỉ tiêu cung cấp điện; chỉ số tiếp cận điện năng và sự hài lòng của khách hàng.

Đặc biệt, dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Trung, công ty đã đóng góp hơn 400 triệu đồng, để xây dựng 5 nhà tình nghĩa, tặng thiết bị dạy học cho 2 trường học ở Tây Trà, Trà Bồng.

Hằng năm, vào tháng 12, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn thực hiện “Tuần lễ hồng EVN” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hiến máu cứu người. Năm qua, đã có 270 cán bộ, công nhân lao động của công ty hiến 205 đơn vị máu; đồng thời thành lập “Ngân hàng máu sống” tại công ty, để kịp thời hiến máu cho những trường hợp khẩn cấp thiếu máu tại các bệnh viện.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi luôn được Công đoàn cấp trên đánh giá là “Công đoàn vững mạnh”, nhiều đoàn viên công đoàn được báo cáo điển hình, biểu dương tại đại hội công đoàn ngành và khối sản xuất kinh doanh trong tỉnh.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi Phạm Kim Cúc cho biết: “Thời gian tới, Công đoàn công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có nhiều sáng tạo hơn nữa trong hoạt động, nhằm tạo động lực thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng lao động trong công ty. Mỗi công đoàn viên sẽ là một nhịp cầu kết nối, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội, phấn đấu trở thành cán bộ ngành điện “vừa hồng, vừa chuyên”, xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững”.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

 


.