Họp đánh giá công tác vận tải dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

05:03, 02/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 2.3, Sở GTVT đã tổ chức họp nhằm đánh giá công tác vận tải phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 
 
Theo báo cáo của Sở GTVT Quảng Ngãi, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy đã cơ bản đi vào nền nếp, chất lượng dịch vụ vận tải được cải thiện, nhiều phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy được đầu tư mới, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Công tác tuần tra kiểm soát cũng được tăng cường, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải.
 
Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 (từ ngày 17.1 đến 16.2), lượng xe thông qua bến đạt 5.143 lượt, trong đó tuyến TP.HCM 2.298 lượt xe (chiếm 44,6%); hành khách thông qua bến đạt trên 140.000 lượt. Khối lượng vận chuyển hàng hóa thông qua bến đạt trên 205.000 tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ)...
 
Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đã tổ chức hơn 650 lượt tuần tra thường xuyên trên các tuyến giao thông trọng điểm. Lực lượng Công an tỉnh phát hiện 4.392 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3.884 trường hợp, với số tiền trên 2,4 tỷ đồng, tước 250 giấy phép lái xe, tạm giữ 136 ô tô, 645 mô tô. Thanh tra Sở GTVT xử lý 98 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 250 triệu đồng, tước GPLX 44 trường hợp.
 
Quang cảnh hội nghị
Đại biểu tham gia cuộc họp
 
Tình hình TNGT đường bộ (từ ngày 16.1-16.2.2017) xảy ra 68 vụ TNGT (giảm 34 vụ), làm chết 17 người, tăng 8 người chết, bị thương 84 người so với cùng kỳ năm 2016. Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. Riêng đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GTVT Đỗ Tiến Đạt cho rằng, hoạt động vận tải phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn mọi năm. Chất lượng vận tải được nâng cao, tình trạng hành khách không có vé đi lại trong dịp Tết đã không còn... Cùng với đó, tình hình mất trật tự, an toàn giao thông cũng hạn chế đáng kể... 
 
Bên cạnh đó, Trong dịp Tết Nguyên đán 2017 tình hình an toàn giao thông, vận tải hành khách vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, lợi dụng lượng hành khách đi lại tăng cao sau Tết để chở quá số người quy định. Không in giá trên vé, mục đích là để tăng giá vé trái với quy định, gây tình trạng sốt vé, chạy không đúng tuyến, xe hợp đồng chạy tuyến cố định. Hoạt động vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn nảy sinh nhiều bất cập, gây phiền hà cho hành khách… 
 
Phó Giám đốc Sở GTVT Đỗ Tiến Đạt yêu cầu trong thời gian đến, ngành thanh tra Sở GTVT tiếp tục phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện xử lý những xe vận tải vi phạm. Ngoài ra, các nhà xe cũng tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ cũng như đạo đức người lái xe.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.