Lãnh án tù, vì uy hiếp cướp tài sản

04:09, 20/09/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- TAND TP.Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Linh (SN 1994); Lê Văn Trạng (SN 1998) cùng trú tại phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) và Lê Văn Thủy (SN 1998), trú tại phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) về tội “Cướp tài sản”.

TIN LIÊN QUAN

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 19.4.2016, Thủy cùng với Trạng, Trần Văn Phục ngồi nhậu tại vỉa hè đường Mỹ Trà - Mỹ Khê thuộc phường Trương Quang Trọng. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, thấy anh Trịnh Quang Hoài và chị Đoàn Thị Ngọc Diệp đang ngồi tâm sự trên đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, Thủy liền đi đến chỗ anh Hoài và chị Diệp đang ngồi để xin tiền tiêu xài.

Thủy xin 10.000 đồng và được chị Diệp đưa cho. Sau đó, Thủy rủ Trạng và Phục đi cướp tiền của anh Hoài và chị Diệp, Trạng liền đồng ý, còn Phục không đồng ý rồi bỏ về nhà. Trạng và Thủy đến dưới gầm chui cầu Trà Khúc II thì gặp Nguyễn Văn Linh.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.


Tại đây, Thủy và Trạng tiếp tục rủ Linh cùng đi cướp tài sản và Linh đồng ý. Đến chỗ anh Hoài và chị Diệp đang ngồi, Thủy dùng dao kề cổ anh Hoài khống chế, Linh lục túi quần của anh Hoài lấy số tiền 2.500.000 đồng, 1 chiếc điện thoại di động, lo sợ chị Diệp cũng đã lấy số tiền 1.600.000 đồng và 1 điện thoại di động đưa cho Linh.

 Trong số 3 bị can trên, Lê Văn Trạng đã bị TAND huyện Sơn Tịnh xử phạt 24 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) và chưa hết thời gian thử thách về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thủy 5 năm 3 tháng tù; Nguyễn Văn Linh 6 năm tù; Lê Văn Trạng 7 năm tù, cộng với 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của TAND huyện Sơn Tịnh trước đó, nên tổng hình phạt mà bị cáo Lê Văn Trạng phải chấp hành là 9 năm tù.

Tin, ảnh: NG.TRIỀU

 


.