Vụ quán Xin Chào: Cách chức Phó viện trưởng Lê Thanh Tòng

05:08, 13/08/2016
.

 


Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã cách chức ông Lê Thanh Tòng, Phó viện trưởng Viện KSND Quận 6 và cán bộ cấp dưới phụ trách kiểm sát hoạt động tố tụng vụ quán cà phê Xin Chào.

Ngày 13/8, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã ra quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Tòng, Phó viện trưởng Viện KSND Quận 6 (nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh) và ông Huỳnh Văn Son, kiểm sát viên sơ cấp Viện KSND huyện Bình Chánh, TP HCM.
 
Ông Lê Thanh Tòng bị cách chức Phó viện trưởng vì những sai sót khi phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào về tội Kinh doanh trái phép, và phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Bỉ về tội Vi phạm quy định về quản lý nhà ở vì dựng chòi vịt trên đất nông nghiệp. 
 

 

Ông Tấn, chủ quán Xin Chào, vui mừng khi nghe tin Thủ tướng quan tâm đến vụ án của mình.  Ảnh: Người Lao Động.
Ông Tấn, chủ quán Xin Chào, vui mừng khi nghe tin Thủ tướng quan tâm đến vụ án của mình. Ảnh: Người Lao Động.

 

Theo cơ quan tố tụng, 2 vụ án trên đã bị đình chỉ. Các bị can Nguyễn Văn Tấn và Nguyễn Văn Bỉ được xác định không phạm tội. 

 
Viện KSND Tối cao cũng ra quyết định cách chức kiểm sát viên đối với ông Huỳnh Văn Son, kiểm sát viên sơ cấp Viện KSND huyện Bình Chánh vì những sai sót trong việc kiểm sát hoạt động khởi tố, xét xử đối với ông Nguyễn Văn Tấn trong vụ quán cà phê Xin Chào.
 
Trước đó, tháng 3/2015, ông Nguyễn Văn Tấn mở quán cà phê, ăn sáng Xin Chào tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM. Một tháng sau, ông Tấn bị đội liên ngành huyện Bình Chánh 2 lần xử phạt vì các tội như: Không đăng ký kinh doanh, Không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, Khu Vực chế biến có côn trùng gây hại, Nguồn nước không đảm bảo… 
 
Sau đó Công an huyện Bình Chánh đã lập hồ sơ, điều tra ông Tấn về hành vi Kinh doanh trái phép. Ngày 11/3, Viện KSND huyện Bình Chánh đã ra cáo trạng truy tố ông Tấn tội Kinh doanh trái phép.
 
Nhận thấy, các cơ quan liên quan đến vụ án có nhiều sai sót, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã làm việc với Viện KSND TP HCM và Viện KSND huyện Bình Chánh. Ngày 24/4, Viện KSND huyện Bình Chánh đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can cho ông Nguyễn Văn Tấn - người trước đó bị truy tố về tội Kinh doanh trái phép.
 
Đối với các cán bộ liên quan, Công an TP HCM đã tạm đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Văn Quý, trưởng Công an huyện Bình Chánh, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh.
 
UBND Một cán bộ thuộc phòng y tế và một cán bộ tiếp nhận - trả hồ sơ thuộc UBND huyện. Cả hai có sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Tấn. Còn Viện KSND TP đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Tòng và kiểm sát viên Hồ Văn Son để làm rõ trách nhiệm.
 
 
Tùng Lâm/Zing.vn

.