Đức Phổ: Đối tượng chuyên bắt trộm chó lãnh án 18 tháng tù

11:08, 17/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 16.8, hàng trăm người dân tập trung đến UBND xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ để tham dự phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi), ở thôn Vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ về tội trộm chó.

Theo cáo trạng, trước tình trạng liên tiếp xảy ra trộm chó trên địa bàn huyện Đức Phổ gây bức xúc cho người dân, tháng 4.2016, Công an huyện Đức Phổ đã tổ chức mật phục phát hiện Nguyễn Hoàng Anh và một đồng bọn điều khiển mô tô có biểu hiện khả nghi.

 

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh
Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh


Một đối tượng đã bỏ chạy thoát, riêng Nguyễn Hoàng Anh bị tạm giữ cùng tang vật 4 con chó, cùng nhiều dụng cụ để bắt trộm chó.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định tuy tài sản chiếm đoạt không lớn nhưng đã gây nên sự bức xúc trong nhân dân, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Các bị hại và hàng trăm người dân tại phiên tòa đều rất bức xúc trước việc họ bị mất chó bấy lâu nay.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh 18 tháng tù giam.
  

T.Hải
 


.