Quảng Ngãi: Ách tắc Quốc lộ 1 do xe đầu kéo tông dải phân cách

04:05, 25/05/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 25.5, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khiến một phụ xe bị thương và gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hiền Linh.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hiền Linh.
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, xe tải biển số 76C 06456 do một tài xế tên Hưng điều khiển đi vào khu vực thi công chợ Nghĩa Phương ở phía Đông Quốc lộ 1 để đổ đất thi công thì gặp nền đất trơn trượt nên mất đà. 
 
Khi xe tải này lùi về phía sau thì xe tải đầu kéo biển số 50LD 05950 do tài xế Trần Thanh Tùng (SN 1990, quê Thừa Thiên Huế) điều khiển, kéo xe rờ móc biển số 51R 05693, đang chạy theo hướng Nam-Bắc vừa tới. 
 
Thấy xe tải 76C 06456 lùi bất ngờ, tài xế Tùng cố né nên đã đâm vào dải phân cách. Lúc này, trên chiếc xe đầu kéo và rờ móc có 1 tài xế và 2 phụ lái. 
 
Hậu quả vụ tai nạn làm phụ xe Nguyễn Anh Tuấn (25 tuổi, quê Nghệ An) bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. 
 
Xe cẩu
Xe cẩu "giải cứu" xe đầu kéo. Ảnh: Hiền Linh.
 
Phụ xe Lương Tấn Hậu kể lại: “Xe chúng tôi xuất phát từ Đồng Nai ra Quảng Nam, đến đoạn này thì bất ngờ gặp tai nạn, Tuấn bị thương vì khi tai nạn xảy ra anh đang ngủ nên không kịp phản ứng”.
 
Công an huyện Tư Nghĩa và CSGT tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc và điều tiết giao thông.
 
Tại hiện trường, một đoạn dải phân cách bị hư hỏng, xe đầu kéo và rờ móc bị biến dạng, hư hỏng nặng được một xe cẩu “giải cứu”. Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 1 bị ách tắc cục bộ trong khoảng 2 giờ.
 
 
Hiền Linh

.