Đầu làng – cuối xóm

09:03, 24/03/2016
.
 

*Một thanh niên tử vong khi đi lặn ốc biển

Vào lúc 13 giờ ngày 22.3.2016, anh Lê Tấn Chính (SN 1997) ở xóm Hải Hòa, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải (Bình Sơn) tử vong khi đi lặn ốc biển tại vùng biển Gành Ta thuộc xóm Hải Hòa.

Được biết, anh Lê Tấn Chính đi thúng lặn ốc cùng với anh  Dương Văn Tạo (SN 1991) người cùng xóm. Khi anh Chính lặn xuống nước khoảng 4m thì bị tuột dây ngậm hơi dẫn đến tử vong.
 
Quỳnh Liên

 *Bắt quả tang đang vận chuyển 4 cá thể rùa biển còn sống
 
Tổ tuần tra Phòng chống tội phạm, Đồn Biên phòng Bình Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh), cùng với Công an địa phương  vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng  Phạm Chăm (SN 1961) ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (Bình Sơn)  đang vận chuyển 4 cá thể rùa biển còn sống. Trong đó có 1 cá thể đồi mồi và 3 cá thể vích, với tổng trọng lượng 31kg.

Đồn Biên phòng Bình Hải và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh đã tổ chức thả 4 cá thể rùa biển về với môi trường sống tự nhiên tại bãi biển thôn An Cường, xã Bình Hải.
 
Quang Thắng

*Trộm cắp điện ở Đức Phổ gia tăng

Vừa qua, tại khu vực xã Phổ Ninh, Điện lực Đức Phổ đã phát hiện khách hàng Nguyễn Văn T. thôn An Trường, xã Phổ Ninh (TBA Phổ Ninh 9) đã dùng đây đồng đấu tắt cọc số 1 và số 2 của công tơ đo đếm để trộm cắp điện. Điện lực Đức Phổ đã lập biên bản vi phạm hành chính, truy thu sản lượng điện 827 kWh, tương ứng số tiền hơn 2,3 triệu đồng, đồng thời chuyển hồ sơ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định.

Tính từ tháng 11.2015 đến nay, Điện lực Đức Phổ đã tổ chức kiểm tra 11.251 lượt khách hàng, phát hiện 11 vụ trộm cắp điện, truy thu 6.887kWh, tương đương số tiền gần 20 triệu đồng. Hành vi trộm cắp điện còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn lưới điện, nguy hiểm tính mạng con người.

THANH NHỊ
 


.