Đấu tranh tệ nạn cờ bạc trong dịp Tết

07:02, 22/02/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Quyết không để tệ nạn cờ bạc lợi dụng dịp Tết hoạt động dưới nhiều hình thức, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, trấn áp nhiều tụ điểm đánh bạc lớn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức nhân dân, đẩy lùi tệ nạn và tội phạm cờ bạc trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN


Triệt phá nhiều ổ bạc lớn

Ngay trong thời điểm trước Tết, Giám đốc Công an tỉnh triển khai kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cờ bạc trá hình dưới nhiều hình thức. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, lực lượng Công an tỉnh và các địa phương đã triệt xóa hàng chục tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn.

Các đối tượng đánh bạc bị tạm giữ tại Công an huyện Nghĩa Hành.
Các đối tượng đánh bạc bị tạm giữ tại Công an huyện Nghĩa Hành.


Tại địa bàn TP. Quảng Ngãi, khoảng 17 giờ, ngày 5.1, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã triệt phá 3 tụ điểm đánh bạc lớn dưới hình thức cầm bầu số đề tại phường Nghĩa Lộ. Công an tỉnh bắt quả tang 3 đối tượng cầm bầu số đề gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1968), Phan Thị Đi (SN 1975) và Nguyễn Thị Thiện (SN 1968) đều trú tại phường Nghĩa Lộ (TP. Quảng Ngãi). Tang vật thu giữ trên 100 triệu đồng cùng hàng nghìn tịch đề. Đây là các tụ điểm đánh bạc dưới hình thức số đề lớn trên địa bàn TP. Quảng Ngãi, có tính chất hoạt động liên tỉnh. Đáng nói, trong số đó có cả sinh viên và học sinh.

Thượng tá Nguyễn Văn Năm - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh cho biết: “Đây là các ổ đề lớn, hoạt động lén lút, trá hình tại nhà riêng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ba tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề được triệt phá đã chặt đứt “vòi bạch tuộc” cờ bạc lan rộng ra một số địa bàn và ngoài tỉnh”.  

Mới đây, vào khoảng 23 giờ ngày 16.2, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và môi trường Công an huyện Nghĩa Hành bắt quả tang 1 ổ đánh bạc lớn dưới hình thức xóc đĩa tại nhà ông Trần Văn Khỏe (SN 1948) thuộc xã Hành Dũng (Nghĩa Hành), bắt 16 đối tượng, tạm giữ trên 30 triệu đồng, cùng nhiều điện thoại và phương tiện liên quan đến đánh bạc. Đối tượng cầm bầu xóc đĩa là Nguyễn Quang (SN 1989), làm nghề buôn bán, trú tại địa phương. Lợi dụng thời điểm Tết, ổ bạc này đã thu hút nhiều đối tượng đến tham gia, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Hiệu quả từ công tác phòng ngừa   

Đại tá Trần Văn Dũng – Trưởng Công an TP. Quảng Ngãi cho biết: “TP. Quảng Ngãi là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, tội phạm nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặc biệt là lợi dụng thời điểm Tết để hoạt động. Trước tình hình đó, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các lực lượng quân đội, biên phòng, dân quân tự vệ... tại các địa phương tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ pháp luật, không tham gia tệ nạn cờ bạc. Đồng thời, triển khai nhiều tổ công tác nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng ẩn náu, hoạt động cờ bạc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa nên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tệ nạn và tội phạm cờ bạc đã được kiềm chế”.

Cũng nhờ làm tốt công tác phòng ngừa và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao nên tình hình cờ bạc trên địa bàn huyện Bình Sơn đã giảm hẳn so với cùng kỳ các năm trước. Theo trung tá Phan Thanh Phương – Đội Trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Bình Sơn, từ thời điểm trước, trong và sau tết đến nay, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 1 vụ đánh bạc. Công an huyện Bình Sơn đã xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để có được điều này, ngay từ thời điểm trước Tết, Công an huyện đã lên kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc, quản lý tốt địa bàn, nhất là tại các địa điểm nhà trọ, nhà nghỉ và khu vực nông thôn, khu vực giáp ranh hẻo lánh, không để hình thành điểm nóng, tập trung đông người, tổ chức đánh bạc.

Bài, ảnh: Văn Nam
 


.