Đầu làng - cuối xóm

09:02, 25/02/2016
.

*42 tháng tù cho đối tượng 13 lần trộm cắp tài sản


(Báo Quảng Ngãi)- TAND huyện Mộ Đức vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị can Lê Tuấn Hiếu (18 tuổi), trú thôn Tân Định, xã Đức Thắng (Mộ Đức) về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, từ ngày 10.5.2015 đến ngày 3.8.2015, Hiếu đã liên tục thực hiện 13 vụ trộm cắp tại huyện Mộ Đức và Đức Phổ, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt trên 60 triệu đồng. Các vụ trộm cắp đều được Hiếu thực hiện với cùng một cách thức, là lợi dụng sơ hở của người bị hại, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lê Tuấn Hiếu là người có tiền án, từng bị TAND tỉnh Quảng Ngãi phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, vừa được đặc xá về địa phương, chưa được xóa án tích, nhưng lại tiếp tục phạm tội. Tại phiên xét xử, áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và áp dụng các điểm b, e khoản 2 Điều 46; điểm g, khoản 1, Điều 48, Điều 69, Điều 74, Điều 33 Bộ luật Hình sự, TAND huyện Mộ Đức tuyên phạt Hiếu 3 năm 6 tháng tù.


THU HIỀN

*Sơn Tịnh:10 năm đưa 367 đối tượng kiểm điểm trước dân


Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cấp ủy đảng, UBND xã trên địa bàn huyện đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” gắn với nội dung về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong 10 năm qua, Sơn Tịnh đã tổ chức tại 620 điểm với hơn 55.120 lượt người tham dự, có 901 lượt ý kiến đóng góp của nhân dân. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ tại 299 điểm, có khoảng hơn 14.500 lượt người tham gia.

Qua công tác phát động phối hợp đưa 367 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân, lập 98 hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã theo Nghị định 111 của Chính phủ, lập 59 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng, vận động đầu thú và bắt 53 đối tượng truy nã. Tham gia cảm hóa, giáo dục 132 trường hợp có quá khứ lầm lỗi và trẻ em hư.


CÚC-ĐỒNG


*Lên núi chụp ảnh, đôi tình nhân bị trộm “chôm” đồ


Đối tượng Phạm Của, 26 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) lên khu vực núi Thác Mơ, thuộc xã Nghĩa Thuận bẫy chim. Tình cờ phát hiện chị T.T.L (27 tuổi), ở xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi) đang cùng bạn trai chụp ảnh. Phạm Của lao tới lấy túi xách của chị L. có trên 13 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhẫn, đôi bông tai, vòng vàng rồi bỏ chạy. Chị L. hô hoán nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa và Công an xã Nghĩa Thuận nhanh chóng tổ chức xác minh điều tra và bắt đối tượng Phạm Của cùng tang vật trong túi xách của chị L. ngay sau đó.
             

  T. Sự


*Bình Sơn: Xoá 2 ổ xóc đĩa

Hai ổ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa tại 2 xã Bình Long và Bình Trung vừa bị Công an huyện Bình Sơn xoá xổ vào các ngày 18 và 19.2.2016. Tại xã Bình Trung vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 18.2.2016, Công an huyện đã bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt lẫn nhau, thu trên 10 triệu đồng, 2 xe honda, 6 điện thoại di động. Và 3 giờ sáng ngày 19.2.2016 công an huyện phát hiện, bắt giữ 16 đối tượng tại đội 2 xã Bình Long, thu gần 11 triệu đồng, 19 xe honda và 10 điện thoại di động. Ngoài ra, công an còn thu giữ một số tang vật  khác…
                                   

T. K


 


.