Đức Phổ: Xét xử đối tượng ném đá xe buýt

09:01, 13/01/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 13.1, Toà án nhân dân huyện Đức Phổ cho biết vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trịnh 6 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Trịnh trước vành móng ngựa
Đối tượng Nguyễn Văn Trịnh trước vành móng ngựa.


Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 17.9.2015, xe ô tô buýt loại 34 chỗ ngồi mang BKS 76M- 1898 (của Công ty TNHH 1TV Mai Linh Quảng Ngãi) do tài xế Nguyễn Hữu Hiền (SN 1976) ở Phổ Thạnh, Đức Phổ điều khiển đi từ hướng Bắc vào Nam. Lúc này, Nguyễn Văn Trịnh (23 tuổi), ở  xã Phổ An, huyện Đức Phổ điều khiển xe mô tô 76K2- 9554 chạy cùng chiều phía sau vượt bên phải xe buýt không đảm bảo an toàn nên bị một số hành khách trên xe phản ứng. Trịnh lấy khúc tre đuổi theo chặn đầu xe buýt và ném khúc cây vào xe.

Tiếp đó đối tượng cầm 2 cục đá đuổi theo ném vỡ kính xe. Rất may không có hành khách bị thương.

Theo Hội đồng xét xử, việc làm của Nguyễn Văn Trịnh gây nguy hiểm cho cộng đồng cần được xử lý để làm gương cho các thanh niên khác.


T. Hải



 


.