Từ Phú Quốc ra Quảng Ngãi tham gia nhóm trộm cắp

02:12, 06/12/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 6.12, Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết vừa triệt xóa nhóm trộm gây trên 10 vụ trộm tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các đối tượng gồm Huỳnh Ngọc Thiện (22 tuổi), ngụ tổ dân phố Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ, Nguyễn Văn Thảo (22 tuổi), ngụ tổ dân phố Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ và Lê Nguyễn Xuân Quyền (19 tuổi), ngụ Khu phố 2, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, nhóm đối tượng trên lẻn vào nhà ông Phạm Văn Đầm (25 tuổi), ngụ thôn KRầy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ trộm 1 xe mô tô và điều khiển xe chạy theo quốc lộ 24 về TP. Quảng Ngãi.  Sau khi nhận tin báo vụ việc Công an huyện Ba Tơ, Công an xã Ba Tiêu nhanh chóng đuổi theo và chặn đầu xe đối tượng Huỳnh Ngọc Thiện. Lúc này đồng bọn Nguyễn Văn Thảo và Lê Nguyễn Xuân Quyền quay đầu xe lại gây sự, cản trở Công an xã Ba Tiêu để giải vây đồng bọn. Công an huyện Ba Tơ kịp thời đến bắt giữ đối tượng Huỳnh Văn Thiện, riêng Nguyễn Văn Thảo và Lê Nguyễn Xuân Quyền chạy trốn về hướng huyện Sơn Hà.

Các đối tượng Huỳnh Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Thảo và Lê Nguyễn Xuân Quyền
Các đối tượng Huỳnh Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Thảo và Lê Nguyễn Xuân Quyền.


Qua ngày hôm sau, Công an huyện Ba Tơ truy lùng bắt đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Lê Nguyễn Xuân Quyền khi cả hai đang lẩn trốn tại nhà chị ruột của Nguyễn Văn Thảo ở tổ dân phố Uy Năng, thị trấn Ba Tơ.

Nguyễn Văn Thảo, Huỳnh Ngọc Thiện đều đã có vợ con. Thiện mở cửa hàng sửa điện lạnh tại thị trấn Ba Tơ. Nguyễn Văn Thảo công việc không ổn định. Cả hai đều nghiện game online. Trong quá trình lên mạng chơi game, Thảo và Thiện quen Lê Nguyễn Xuân Quyền, ở tận đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Biết Quyền đang thất nghiệp, Thảo và Thiện rủ Quyền về Quảng Ngãi lập nhóm đi trộm để có tiền tiêu xài.


Tài  sản các đối tượng lấy chủ yếu là điện thoại di động, Ipad, máy vi tính và xe mô tô. Điều đặc biệt nhóm trộm này không lấy xe máy, mô tô nếu không có giấy tờ. Có sẵn đồ nghề, trước khi lấy xe các tên trộm mở cốp xe kiểm tra. Nếu chủ xe để giấy tờ trong cốp thì lấy trộm xe. Các xe máy, mô tô trộm được, các đối tượng mang đi cầm cố tại các dịch vụ cầm đồ rồi lấy tiền tiêu xài.

Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng khai nhận đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ…
                          

 Thành Hải

 


.