Đầu làng - cuối xóm

01:12, 03/12/2015
.

*Xe ô tô nổ lốp, leo lên vỉa hè

 Khoảng 14 giờ 45 ngày 30.11, trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa (ngã ba Chợ Tre) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe ô tô hiệu Toyota- Camry, BKS số 29Z-0568 bị nổ lốp bánh xe trước phía bên phải nên mất lái leo lên vỉa hè tông liên tiếp vào nhiều xe máy, tủ bánh mì, biển quảng cáo… Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Được biết, chiếc xe gây tai nạn do ông Nguyễn Văn Ngọc, trú Quận Long Biên, TP. Hà Nội điều khiển từ TP.HCM ra  Hà Nội, trên xe có 4 người. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 

LÊ ĐỨC

*Rủ “vợ” đi trộm xe máy


Ngày 1.12, Tòa án nhân dân huyện Sơn Hà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Diễm (SN 1973, thường gọi là Tùng) và Trần Thị Thanh Hiền (SN 1980) thường trú tại thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, vào ngày 23.7.2015 Nguyễn Văn Diễm rủ Trần Thị Thanh Hiền là người chung sống như vợ chồng với Diễm, lên địa bàn huyện Sơn Hà để trộm cắp xe máy về tháo linh kiện bán kiếm tiền tiêu xài.

Khi lên đến thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ phát hiện chiếc xe máy của anh Đinh Văn Ninh (SN 1985) để bên vệ đường, Diễm dùng chìa khóa đa năng mở khóa rồi chạy về Quảng Ngãi. Khi đến thôn Gò Đồn, xã Sơn Giang thì bị Công an huyện Sơn Hà phát hiện, bắt giữ. Tại phiên xét xử, Tòa án nhân dân huyện Sơn Hà tuyên phạt Nguyễn Văn Diễm 18 tháng tù giam, Trần Thị Thanh Hiền 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Thanh Vân  


*Vào tù vì cố ý gây thương tích


TAND huyện Sơn Tịnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đối với các bị cáo Nguyễn Phạm Phương (21 tuổi), Trịnh Ngọc Linh (28 tuổi), Lê Văn Chiến (22 tuổi), Phạm Văn Tâm (19 tuổi) cùng trú tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh.

Theo cáo trạng, chiều 25.3.2015, Trương Quang Quyết chở Trương Quang Trà đi qua đoạn đường thuộc xóm 1, thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp thì gặp Phương đang đi xe máy cùng chiều. Quyết vượt qua và lạng lách trước đầu xe của Phương, từ đó dẫn đến mâu thuẫn. Sau đó, Quyết và Trà về rủ Nguyễn Văn Lâm lên đánh nhóm thanh niên là bạn của Phương. Tuy nhiên, khi nhóm Quyết, Trà, Lâm lên đến thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp thì bị nhóm Phương, Linh, Chiến và Tâm dùng tay, cây đánh khiến Lâm bị thương tật 36%.

Tại phiên xét xử, TAND huyện Sơn Tịnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Phương 26 tháng tù, Trịnh Ngọc Linh 30 tháng tù, Lê Văn Chiến 28 tháng tù và Phạm Văn Tâm 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và bồi thường thiệt hại cho người bị hại với tổng số tiền 90 triệu đồng.

HIỀN THU
 


.