Quảng Ngãi: Các đối tượng xông vào bệnh viện chém người ra đầu thú

03:11, 03/11/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 3.11, Công an TP. Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng, chém người tại phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi gồm: Lương Ngọc Việt (27 tuổi), ở thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà; Phạm Quang Vinh (27 tuổi), ở tổ 9, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi; Nguyễn Hữu Điều, (Điều đá), 38 tuổi, ở tổ 15, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi. Trước đó chiều ngày 2-11, ba đối tượng trên đã đến Công an TP. Quảng Ngãi đầu thú.

TIN LIÊN QUAN

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Quảng Ngãi, Nguyễn Hữu Điều, Lương Ngọc Việt và Phạm Quang Vinh khai nhận: Chiều ngày 27.10, nhóm đối tượng trên cùng Nguyễn Hữu Duy, Trần Anh Tuấn đến hát karaoke tại một khách sạn ở TP. Quảng Ngãi. Tại đây xảy ra mâu thuẫn giữa Điều và Tuấn. Sau đó Việt lao vào đánh Duy bị thương vào mặt. Tuấn chở Duy lên Bệnh viện đa khoa cấp cứu…

 

Từ trài sang phải Nguyễn Hữu Điều,  Lương Ngọc Việt,  Phạm Quang Vinh
Các đối tượng (từ trái sang phải) Nguyễn Hữu Điều, Lương Ngọc Việt, Phạm Quang Vinh.


Ba đối tượng Điều, Vinh và Việt mang theo dao lên Bệnh viện tìm chém Duy, Tuấn. Tại khoa cấp cứu, Điều và Việt dùng dao chém Tuấn và làm hư một số thiết bị y tế, gây hoảng loạn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và y bác sĩ. Sau khi gây án, ba đối tượng trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Trước việc truy bắt gắt gao của Công an Quảng Ngãi, biết không thể trốn thoát, các đối tượng trên đã về lại Quảng Ngãi đầu thú.

Đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, đặc biệt đối tượng Nguyễn Hữu Điều có 4 tiền án về tội cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, không chấp hành các qui định của Nhà nước…

Năm 2013, Nguyễn Hữu Điều cùng đồng bọn xông vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi “quậy”. Khi lực lượng Công an phường Trần Phú đến, Điều và đồng bọn có hành vi “chống người thi hành công vụ”./.

                              

 T.Hải
 


.