Đầu làng - cuối xóm

04:11, 27/11/2015
.
*18 tháng tù cho hành vi cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án cố ý gây thương tích đối với đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1989) trú tại thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh).

Qua quá trình xét xử, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ vụ án, Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Dương 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích và bồi thường thiệt hại cho người bị hại với số tiền hơn 9 triệu đồng. Đối với hành vi Nguyễn Xuân Lộc dùng tay đánh Lê Duy Khánh Công an huyện Sơn Tịnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Xuân Lộc về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác với số tiền 2,5 triệu đồng
 
Đức Văn

*Bắt đối tượng vận chuyển khối lượng lớn kíp nổ và dây cháy chậm

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn kíp nổ và dây cháy chậm. Đối tượng bị bắt là bà Bùi Thị Cười (59 tuổi) ở xã An Vĩnh (Lý Sơn) vừa xuống xe khách tuyến đường dài vào một nhà nghỉ trên đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc tổ 14, phường Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi). Kiểm tra túi xách phát hiện 4.000 kíp nổ và 250m dây cháy chậm.
 
Đây là số kíp nổ, dây cháy chậm được bà Cười mua ở một số tỉnh phía Bắc vận chuyển về Quảng Ngãi bán lại cho đối tượng khác. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.
T.Sự
*42 tháng tù cho 8 lần trộm cắp tài sản

Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng vừa tổ chức xét xử công khai và tuyên phạt Nguyễn Tấn Thảo (SN 1993), thường trú tại thị trấn Trà Xuân 42 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng: Khoảng 8 giờ ngày 27.7.2015, trên đường xuống huyện Bình Sơn, khi đi ngang qua nhà anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), ở thị trấn Trà Xuân, nhìn thấy xe máy anh Tùng  dựng trước sân mà không có ai trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm xe. Từng đến nhà Tùng chơi nên biết Tùng hay treo chìa khóa xe ở trên cột gỗ phía trong nhà, Thảo dùng cây nạy mở chốt cửa, đột nhập vào nhà lấy chìa khóa xe rồi phóng xe về TP. Quảng Ngãi để tiêu thụ thì bị bắt.

Được biết, qua quá trình điều tra Thảo còn khai nhận, trước đó đã thực hiện thành công 7 vụ trộm cắp tài sản khác,  với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
 

Thanh Phương
 


.