Dẹp nạn cướp giật trên đường

01:10, 12/10/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trước diễn biến phức tạp của nạn cướp giật trên đường, Công an TP. Quảng Ngãi đã xác lập chuyên án, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra hóa trang khép kín, triệt phá 5 nhóm cướp giật nguy hiểm, điều tra làm rõ 46 vụ cướp giật, nạn nhân đa phần là phụ nữ.  

TIN LIÊN QUAN

Đối tượng ở ngoài tỉnh

Khoảng 8 giờ sáng ngày 24.9, lúc chị Phạm Thị Nhung trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa điều khiển xe máy đi trên đường Trường Chinh, phường Chánh Lộ (TP. Quảng Ngãi) thì bị 2 thanh niên đi trên 1 xe máy ép sát, giật túi xách bên trong có 500 nghìn đồng, 3 thẻ ATM cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Hai đối tượng thực hiện trên 30 vụ cướp giật đang được Công an TP. Quảng Ngãi lấy lời khai.
Hai đối tượng thực hiện trên 30 vụ cướp giật đang được Công an TP. Quảng Ngãi lấy lời khai.


Sau khi tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Công an TP. Quảng Ngãi đã mở rộng xác minh, điều tra, truy lùng đối tượng. Đến ngày 5.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ngãi làm rõ đối tượng gây án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Xuân Tịnh (sinh năm 1998), trú tại xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, trước đó, khoảng 1 giờ sáng 17.9, Tịnh từ Quảng Nam vào TP. Quảng Ngãi với mục đích đi trộm cắp tài sản. Tịnh lân la trên khắp các con hẻm, sau đó phát hiện xe máy mang biển số 76V2 – 1587 để trước nhà ông Kiều Tám, thuộc tổ 14, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi không người trông coi, Tịnh dắt trộm xe tẩu thoát về tỉnh Quảng Nam.

Hai ngày sau, cũng khoảng 1 giờ sáng, Tịnh lại từ tỉnh Quảng Nam vào TP. Quảng Ngãi, phát hiện ông Đinh Tiến Dũng, trú ở khu dân cư Bà Triệu, thuộc tổ 7, phường Lê Hồng Phong treo túi xách trên xe máy để trước nhà. Lợi dụng sơ hở của ông Dũng, Tịnh lấy trộm túi xách, bên trong có 150 triệu đồng.

Thượng úy Võ Thành Phương – Phó Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Quảng Ngãi cho biết: “Đối tượng từ tỉnh ngoài đến gây án, gây khó khăn trong công tác điều tra. Để bắt được đối tượng Tịnh, quá trình lần theo dấu vết đối tượng, chúng tôi trực tiếp phối hợp với Công an Quảng Nam, Đà Nẵng tổ chức rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn. Đáng nói, Tịnh là đối tượng trộm cướp rất táo tợn, sau khi trộm xe máy trên địa bàn TP. Quảng Ngãi, y đem về tỉnh Quảng Nam, rồi tiếp tục dùng xe máy này quay lại TP. Quảng Ngãi cướp giật”.

9 tháng triệt phá 5 nhóm cướp giật  

Cuối năm 2014 đến tháng 8.2015, Công an TP. Quảng Ngãi tiếp nhận trên 20 đơn trình báo bị cướp giật, nạn nhân đa phần là phụ nữ. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP. Quảng Ngãi báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi xác lập chuyên án đấu tranh, mang bí số 115CG.

Sau thời gian thành lập, tổ đặc biệt thuộc Đội hình sự Công an TP. Quảng Ngãi đã triệt phá 5 băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp giật giữa ban ngày trên địa bàn TP. Quảng Ngãi. Bắt, khởi tố 10 đối tượng, trong đó có băng nhóm thực hiện trên 30 vụ cướp giật liên tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng. Điển hình như nhóm cướp giật bị Công an TP. Quảng Ngãi bắt vào cuối tháng 5.2015, gồm: Lưu Văn Sum (25 tuổi), trú tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, Phạm Anh Tin (23 tuổi), trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Tham gia trong nhóm cướp này còn có đối tượng tên Hà ở huyện Nghĩa Hành. Theo hồ sơ từ tháng 8.2014 đến tháng 5.2015, nhóm đối tượng này đã thực hiện trên 30 vụ cướp giật trên địa bàn TP. Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng. Vụ cướp lớn nhất gần 50 triệu đồng. Tổng tài sản các vụ cướp do nhóm này gây ra  hàng trăm triệu đồng.

Đại tá Trần Văn Dũng – Trưởng Công an TP. Quảng Ngãi cho biết: “Cho đến thời điểm này, theo công tác trinh sát nắm tình hình và thông tin từ người dân thì nạn cướp giật trên địa bàn TP. Quảng Ngãi đã được kiềm chế hẳn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn triển khai công tác phòng ngừa, tiếp tục phát huy tổ cảnh sát đặc biệt, chủ động, linh hoạt trong tấn công tội phạm”.  

Bài, ảnh: VĂN NAM
 


.