Đầu làng - cuối xóm

09:10, 29/10/2015
.

Trộm cắp tài sản, lãnh án tù

(Báo Quảng Ngãi)- TAND huyện Tư Nghĩa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Thanh Long (25 tuổi) 48 tháng tù và Phạm Tấn Hùng (34 tuổi) 6 tháng tù, cả hai cùng trú tại phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 27.5.2015, Long rủ Hùng đi vào địa bàn huyện Tư Nghĩa với mục đích tìm nhà nào sơ hở, mất cảnh giác để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà anh Cao Ngọc Dương ở thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) thì Long phát hiện cửa phòng trên tầng một nhà anh Dương chưa đóng. Sau đó, Hùng đứng đợi và cảnh giới, còn Long trèo qua bờ rào leo lên tầng một vào phòng ngủ trộm tài sản, với tổng giá trị gần 3 triệu đồng.

HIỀN THU

 “Trộm” quen đường cũ

TAND tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Trần Việt Thành (29 tuổi) trú tại thôn Giá Vực, xã Ba Vì (Ba Tơ).

Theo cáo trạng, trong khi đi bộ,  Thành thấy trong rừng keo thuộc địa phận thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) có nhiều xe máy nhưng không có người trông coi, liền nảy ra ý định trộm cắp. Thành đã phá khóa và lấy trộm chiếc xe máy của chị Ngô Thị Ngân (29 tuổi) trú tại thôn Tân Phú 2, xã Hành Tín Tây rồi điều khiển chạy về hướng cầu Cộng Hòa, thuộc xã Hành Thiện (Nghĩa Hành). Khi đang đi trên đường, Thành bị chị Ngô Thị Ngân phát hiện và điện báo cho người nhà cùng Công an xã Hành Tín Tây phối hợp bắt giữ.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX giữ nguyên bản án của TAND huyện Nghĩa Hành, đã tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hà Xuyên
 


.