Đầu làng - cuối xóm

09:10, 08/10/2015
.
*Sơn Tây: Xe máy lao xuống suối, một người tử vong

Vào 17 giờ  45 phút ngày 4.10, tại Km 18 + 538, tuyến Tỉnh lộ 623 đoạn Sơn Tân đi Sơn Dung (Sơn Tây), xe máy mang biển số 76L4 – 4219 do anh Đinh Văn Tẩy (sinh 1981) ngụ tại thôn 3, xã Sơn Bao (Sơn Hà) điều khiển lao thẳng xuống suối Cầu Nước Be, thôn Đăk Be xã Sơn Tân làm anh Tẩy chết ngay tại chỗ.

Được biết, từ đầu năm đến nay, tại chiếc cầu này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn. Hiện hành lang bảo vệ thành cầu đã bị hư hỏng một bên, rất nguy hiểm.

THIÊN BẢO

*Thu giữ hàng hóa, không rõ nguồn gốc

Đêm 1.10, Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ phát hiện tàu cá không mang biển số kiểm soát do ông Võ Xuân Hiếu, sinh năm 1975 ở xã Bình Châu (Bình Sơn) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu vận chuyển 118 lít dầu ăn; 68kg đường trắng và một số mỹ phẩm có xuất xứ từ Malaysia.

Tiến hành kiểm tra,  lực lượng biên phòng còn phát hiện chủ phương tiện cất giấu quốc kỳ Malaysia; tiền Ringgit do Ngân hàng nhà nước Malaysia phát hành với nhiều loại và mệnh giá khác nhau không chứng minh được nguồn gốc. Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ đã tạm giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục điều tra làm rõ.
KHÁNH TOÀN

*Giả danh cán bộ làm chính sách

Vào cuối tháng 8.2015, một phụ nữ tuổi từ 28 – 32, nói giọng Bình Định, đi xe máy không rõ biển số đến nhà bà Phạm Thị Nhanh (sinh 1951), tổ dân phố Trường Thọ Đông, phường Trương Quang Trọng (TP. Quảng Ngãi), giới thiệu đang công tác tại phường Trương Quang Trọng, được cử xuống rà soát danh sách người già neo đơn để hỗ trợ tiền làm nhà.

Sau đó, người phụ nữ mở sổ yêu cầu bà Nhanh lấy hết tiền trong nhà ra để Đoàn kiểm tra đến kiểm tra thực tế là có bao nhiêu tiền và cần hỗ trợ bao nhiêu. Tin lời, bà Nhanh lấy ra 48,2 triệu đồng, sau đó xuống bếp pha nước thì người phụ nữ lấy tiền tẩu thoát.
V.N

*Phạt tù nhóm đối tượng sử dụng trái phép vật liệu nổ

TAND huyện Bình Sơn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Hưng (26 tuổi) trú tại xã Bình Hiệp (Bình Sơn) 30 tháng tù giam về tội “Chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và các bị cáo Châu Ngọc Minh (50 tuổi) 24 tháng tù, Võ Ngọc Hà (30 tuổi) 18 tháng tù treo, Châu Ngọc Sĩ (26 tuổi) 12 tháng tù treo cùng phạm tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Theo cáo trạng, ngày 17.9.2013, Hưng đến làm việc tại Công trình Gia cố hạ lưu hồ chứa nước Trong ở xã Sơn Bao (Sơn Hà). Chỉ 2 ngày sau, Hưng đã lấy trộm 3 cây thuốc nổ loại NT với tổng trọng lượng là 0,6kg và 14 kíp nổ điện. Vào khoảng tháng 3.2014, Hưng lấy 2 kíp nổ điện và 1/2 cây thuốc nổ chế tạo thành quả nổ để đánh cá ở suối Đồng Đế thuộc thôn Liên Trì. Sau đó, Minh, Hưng tiếp tục cùng Minh, Hà, Sĩ sử dụng 3 kíp nổ điện và 2,5 cây thuốc nổ tạo thành 3 quả nổ và cùng nhau đi đánh cá.

Sau khi đánh cá còn lại 5 kíp nổ điện, Minh xin Hưng và cất giấu tại buồng tắm nhà mình. Ngày 6.1.2015, Minh đến quán Út Hậu ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) do Lê Thị Quy (vợ đã ly hôn của Minh) làm chủ thì hai người xảy ra mâu thuẫn và Minh đã lấy 1 kíp nổ để trước quán Út Hậu, dùng pin điện thoại để kích nổ.

HIỀN THU
 


.