Giả Thanh tra Chính phủ để lừa đảo, lĩnh án 18 năm tù

01:07, 08/07/2015
.

Từ cuối năm 2011 đến năm 2014, hai bị cáo đã mạo danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa đảo với tổng số tiền hơn 336.000 USD và hơn 1,6 tỉ đồng.

Sau nhiều ngày nghị án, sáng 7/7 TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên 18 năm tù đối với bị cáo Ngô Thu Lý (32 tuổi) và 15 năm tù đối với bị cáo Giáp Văn Trung (37 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo đều trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
 

Bị cáo Ngô Thu Lý trước vành móng ngựa
Bị cáo Ngô Thu Lý trước vành móng ngựa



Trước đó, ngày 24/6, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử và kéo dài ngày nghị án.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, từ cuối năm 2011 đến năm 2014, Lý và Trung đã mạo danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ đồng thời sử dụng nhiều giấy tờ, hồ sơ giả của Việt Nam, Hàn Quốc, Cannada… để lừa nhiều người dân tại Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Kạn… đi xuất khẩu lao động.

Lý bàn cụ thể với Trung, thu tiền người lao động đi Hàn Quốc là 5.000 USD, đi Canada 7.000 USD. Trung lo tuyển người còn Lý lo việc xuất cảnh cho người lao động.

Để thực hiện trót lọt các hợp đồng lao động này, Lý và Trung còn tuyển anh Chu Ngọc Lâm (33 tuổi, trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để tuyên truyền và thu tiền đặt cọc của người lao động.
 

 Bị cáo Giáp Văn Trung - Ảnh: V.ĐỒNG
Bị cáo Giáp Văn Trung - Ảnh: V.ĐỒNG


Trong vụ án này có 48 người lao động bị lừa với tổng số tiền hơn 336.000 USD và hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngoài mức án phạt tù, bị cáo Lý, Trung phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Đối với Lâm, vì quá tin tưởng Lý và Trung nên không biết việc lừa đảo của hai đối tượng này. Hành vi giúp sức trên không đủ cơ sở kết luận Lâm là đồng phạm trong vụ án nên không bị quy kết tội./.
 

Theo V.Đồng/Tuổi Trẻ

 


.